Đài Loan chuẩn bị đưa hạm đội tuần tra ra Biển Đông

14/06/2011 11:37
(GDVN) – Theo nguồn tin của thông tấn Pháp AFP, ngày 14/6, hải quân Đài Loan tuyên bố sẽ không huỷ bỏ hoạt động tuần tra trên khu vực Biển Đông.

(GDVN) – Theo nguồn tin của thông tấn Pháp AFP, ngày 14/6, hải quân Đài Loan tuyên bố sẽ không huỷ bỏ hoạt động tuần tra trên khu vực Biển Đông mặc dù hiện nay khu vực này đang tồn tại nhiều căng thẳng liên quan đến hoạt động quấy phá của tàu thuyền Trung Quốc đối với một số quốc gia trong đó có Việt Nam và Philippines.

Phát ngôn viên của hải quân Đài Loan cho hay, hoạt động tuần tra của hải quân Đài Bắc đã được lên kế hoạch trước, diễn ra mỗi năm 3 lần.

Một chiến hạm của hải quân Đài Loan
Một chiến hạm của hải quân Đài Loan

Theo kế hoạch của hải quân Đài Loan, hoạt động tuần tra của Đài Loan trong tháng 6 này chủ yếu tập trung vào việc bảo vệ đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam cũng như vùng đảo Đông Sa theo cách gọi của Đài Bắc.

“Những sứ mệnh này sẽ không thay đổi, nếu không thì nguồn cung hậu cần cho các lực lượng bảo vệ bờ biển đang đồn trú tại đó sẽ không được đảm bảo” – phát ngôn viên hải quân Đài Loan cho AFP hay.

Trong khi đó, tờ tin tức buổi tối “United Evening News” nói rằng các sứ mệnh tuần tra sẽ được lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan hỗ trợ. Hoạt động này của hải quân Đài Loan thường diễn ra trong các tháng 3, tháng 6 và tháng 9 hàng năm.

Trước đó, cách đây 2 ngày, bộ quốc phòng Đài Loan cho biết Đài Loan sẽ triển khai các tàu tên lửa, xe tăng ra khu vực Biển Đông để tăng cường cho các lực lượng đồn trú tại các hòn đảo do Đài Loan đang kiểm soát.

{iarelatednews articleid='4660,4633,4601,4534,4373,4402,4405,4374,4356,4327,4322,4307,4315,4301,4303,4306'}

Bình Nguyên (theo AFP)