TQ khẳng định chỉ giải quyết vấn đề Biển Đông qua đàm phán trực tiếp

14/07/2011 23:12
(GDVN) - Trung Quốc muốn các tranh chấp liên quan tới vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên có liên quan

(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc cho rằng các tranh chấp liên quan tới vùng biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) nên được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên có liên quan một cách phù hợp với dữ kiện lịch sử và luật pháp quốc tế.

Quan điểm trên một lần nữa đã được Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi một lần nữa tái khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 14/7.

 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi


"Rất nhiều thực tiễn đã chứng minh rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên có liên quan là cách hiệu quả nhất để giải quyết các vấn đề ở biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) cũng như những quốc gia liên quan tới quyền và lợi ích hàng hải" - Hồng Lỗi nói.

Người phát ngôn Hồng Lỗi còn nói thêm rằng, lập trường của Trung Quốc về vấn đề biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) là rõ ràng và nhất quán.

Tuyên bố trên của ông Hồng Lỗi được đưa ra khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với các tuyên bố đã được đưa ra trước đó của Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario rằng Manila muốn kiện Trung Quốc lên tòa án Luật biển quốc tế của Liên Hợp Quốc vì đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Philippines trên Biển Đông.

{iarelatednews articleid='7539,7524,7414,7411,7218,7183,7129,6919,6921,6709,6640,6364,6197,6018,5999,5937,5897,5906'}

Nguyễn Hường (Theo Xinhua, Thời báo Hoàn cầu)


alt