10 sự kiện ngành văn hóa, thể thao và du lịch do độc giả bình chọn

10/01/2018 09:07
Theo TTXVN
(GDVN) - 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017 do độc giả bình chọn trên trang web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ​được công bố ngày 9/1.

10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2017 do độc giả bình chọn trên trang web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ​được công bố vào chiều nay, ngày 9/1.

Biểu diễn hát Xoan của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN).
Biểu diễn hát Xoan của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN).

Theo đó, lần lượt các sự kiện được bình chọn qua mạng như sau:

1. Hát Xoan Phú Thọ, Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: 5.273 phiếu bình chọn.

2. Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng kỷ lục trong năm 2017: 5.573 phiếu bình chọn.

3. Đoàn Thể thao Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 29: 5.527 phiếu bình chọn.

4. Du lịch Việt Nam giành nhiều giải thưởng danh giá của Tổ chức Du lịch thế giới: 5.081 phiếu bình chọn.

5. Dấu ấn Việt Nam qua bộ phim "Kong: Skull Island": l 5.023 phiếu bình chọn.

6. Đội tuyển bóng đá nữ lần thứ 5 bước lên ngôi vô địch SEA Games: 5.046 phiếu bình chọn.

7. Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn: 5.012 phiếu bình chọn.

8. Thành tích ấn tượng của Đội tuyển Điền kinh Việt Nam năm 2017: 4.893 phiếu bình chọn.

9. Luật Du lịch 2017 được thông qua với nhiều nội dung thúc đẩy phát triển du lịch: 4.909 phiếu bình chọn.

10. Sáng kiến của Việt Nam về Giải thưởng Điện ảnh ASEAN lần thứ I: 4.274 phiếu bình chọn.

Các diễn viên tham gia "Kong: Skull Island" trên phim trường ở Việt Nam. (Nguồn: Entertainment Weekly).
Các diễn viên tham gia "Kong: Skull Island" trên phim trường ở Việt Nam. (Nguồn: Entertainment Weekly).

Ngoài ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức họp báo nhằm lấy ý kiến bình chọn của các phóng viên theo dõi ngành.

Ngoài danh sách 10 sự kiện được bình chọn nhiều nhất qua mạng như trên, còn 5 sự kiện tiêu biểu nữa cũng được đưa vào danh sách để trưng cầu ý kiến báo giới là:

1. Ấn tượng "Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam”.

2. Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2017 - khẳng định thương hiệu là sự kiện văn hóa có sức hút mạnh mẽ đối với khách du lịch trong nước và quốc tế.

3. Bơi lội Việt Nam thi đấu xuất sắc và giới thiệu được nhiều gương mặt trẻ.

4. Lần đầu tiên Cử tạ Việt Nam giành 05 Huy chương vàng trên đấu trường cử tạ Quốc tế.

5. Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai - Tây Bắc góp phần thu hút khách quốc tế tới vùng Tây Bắc cao nhất từ trước đến nay.

Kết quả bình chọn cuối cùng dành cho 10 sự kiện tiêu biểu ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ sớm được Bộ công bố.

Đây là hoạt động quan trọng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thường niên nhằm đánh giá và tôn vinh các sự kiện tiêu biểu trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Điểm mới của lần này là việc bình chọn được thực hiện trực tuyến, vì thế độc giả ở khắp mọi nơi có thể truy cập vào địa chỉ trang web: http://sukienvhttdl.bvhttdl.gov.vn/ để bình chọn cho 10 sự kiện tiêu biểu nhất năm 2017.

Theo TTXVN