Danh sách 31 tác phẩm báo chí đạt giải đấu tranh phòng, chống tham nhũng

03/01/2018 09:23
An Nhiên
(GDVN) - Ngày 2/1/2018, tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 1.

Ngày 2/1/2018, tại Nhà hát Âu Cơ (số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 1.

Buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam.

Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.
Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Tới tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trần Đại Quang;

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình;

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng;

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân;

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc;

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu... cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước tới tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam chia sẻ: “Việc tổ chức giải báo nhằm mục đích phát huy mạnh mẽ sự tham gia của người dân và toàn xã hội. Trong đó, có vai trò hết sức quan trọng và tiên phong của các cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Giải đã góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phản bác, tố giác nhằm chống tham nhũng, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” sau 1 năm phát động (từ 4/1/2017) theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 1.126 tác phẩm tham dự ở các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình.

Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã làm việc với tinh thần khẩn trương, khách quan và công tâm, lựa chọn được 31 tác phẩm để trao giải. Trong đó, có 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C và 12 giải Khuyến khích.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải A cho nhóm tác giả báo Nhân Dân và tác giả Nguyễn Hòa Văn - Tạp chí Người Làm Báo.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao giải A cho nhóm tác giả báo Nhân Dân và tác giả Nguyễn Hòa Văn - Tạp chí Người Làm Báo.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ 2) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ được phát động tại lễ trao giải này, bắt đầu từ năm 2018, tổng kết và trao giải cuối năm 2019.

DANH SÁCH 31 TÁC PHẨM - TÁC GIẢ ĐOẠT GIẢI:

I. Báo in

Giải A
Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ… (loạt 3 bài) của nhóm tác giả Thu Hà, Quang Hưng,Hoàng Anh,Ngọc Long,Ngô Quang Dũng,Đặng Giang, Thanh Phong – Báo Nhân Dân.

Giải B

1. Vụ việc tại Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bạc Liêu (loạt 5 bài) của tác giả Trần Quốc Trung (Quốc Trung) – Báo Đại Đoàn Kết.

2. Đường đi của cát Việt ra nước ngoài (loạt 3 bài) của nhóm tác giả Vân Trường, Lê Nam – Báo Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải C

1. Những dự án "tai tiếng" ở Đồng Nai của nhóm tác giả Vũ Viết Đoàn,Phạm Chí Kiên, Đỗ Thanh Bút – Báo Nhân Dân.

2. Thuốc nào trị bệnh bổ nhiệm thần tốc? của tác giả Trần Lan Anh (Khánh An) – Báo Nhà báo và Công luận.

3. Tài chính dầu khí và "Vũng lầy " PVN (loạt bài 4 kỳ) của tác giả Ngô Xuân Vũ (Anh Vũ, Tiêu Phong) – Báo Thanh Niên.

• Giải Khuyến khích

1. Tỉnh nghèo tiêu hoang (loạt 5 bài) của tác giả Phạm Kế Toại – Báo Nông nghiệp Việt Nam.

2. Đông Anh (Hà Nội): Lại "nóng" vi phạm pháp luật về đất đai (loạt 3 bài) của tác giả Thu Hương – Báo Bảo vệ Pháp luật.

3. Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ những nguồn lực bị đánh mất (loạt bài 3 kỳ) của tác giả Trần Thị Tuyết Ánh (Khánh An) – Báo Đầu tư.

4. Xây dựng nếp sống lành mạnh, giản dị cho cán bộ, đảng viên (loạt 3 bài) của tác giả Nguyễn Văn Hải – Báo Quân đội Nhân dân.

II. Phát thanh

• Giải B

Chống tham nhũng, một Bí thư Đảng ủy phường từng bị cắt chức của tác giả Lại Thị Hoa - Trung tâm tin, Đài Tiếng nói Việt Nam.

• Giải C

1. Nhận diện lạm thu ở trường học từ góc nhìn dân chủ của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thủy (Thanh Thủy), Lường Thị Hồng Việt (Hồng Việt) - Cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Hệ lụy từ một chủ trương của tác giả Bùi Thọ - Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An.

• Giải Khuyến khích

1. Từ trạm thu phí Cai Lậy, cần xem xét lại loại hình đầu tư các dự án BOT (loạt 3 bài) của nhóm tác giả Trương Thanh Tùng (Thanh Tùng), Phan Văn Ánh (Phan Ánh), Nguyễn Chu Trinh (Nhật Trường), Nguyễn Hữu Trãi (Hữu Trãi) - Cơ quan thường trú khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Phòng chống tiêu cực, tham nhũng: Cơ quan nào bảo vệ - khen thưởng? (loạt 3 bài) của nhóm tác giả Phạm Trung Tuyến, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Tuấn Linh, Đỗ Ngọc Tuấn Linh, Đặng Việt Thắng, Trần Hùng - Kênh VOV giao thông quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.

III. Truyền hình

•  Giải B

1. Góc khuất đằng sau hoạt động đấu thầu thuốc của nhóm tác giả Trương Hồng Lan,Vũ Hải Đăng, Lại Như Nguyên, ĐỗMinh Quốc, Đinh Trọng Khánh,Hoàng Quốc Việt - Kênh VOVTV, Đài Tiếng nói Việt Nam.

2. Loạt phóng sự về gây phiền hà thủ tục hành chính cho người dân của nhóm tác giả Liên Liên, Nam Việt - Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam.

•  Giải C

1. Giám sát thực hiện chính sách và pháp luật các dự án Giao thông BOT của nhóm tác giả Trung Kiên, Thu Trà, Úy Huyền, Quang Nam, Tô Dũng, Trung Thành – VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

2. Lãng phí ở các trường dạy nghề cấp huyện của nhóm tác giả Vân Anh, Duy Thanh - Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An.

3. Tìm kiếm phương án giải cứu các dự án ethanol của nhóm tác giả Hoàng Phương, Trần Sơn - Truyền hình Nhân Dân, Báo Nhân Dân.

•  Giải Khuyến khích

1. Lò nóng - Củi tươi cũng phải cháy của nhóm tác giả Bùi Quang Vinh, Nguyễn Mai Lan, Văn Thùy, Quang Huy, Nguyễn Ngọc Hiển - Truyền hình Công an nhân dân ANTV

2. Công trình tiền tỷ chỉ là những số 0 của nhóm tác giả Tuấn Quỳnh, Văn Hương - Đài Phát thanh truyền hình Hà Giang.

3. Bạc Liêu tuyên chiến với nạn tôm tạp chất của nhóm tác giả Huy Thống, Hải Linh - Đài Phát thanh truyền hình Bạc Liêu.

IV. Báo điện tử

• Giải A

Chống được "chạy" sẽ thành công (loạt bài 8 kỳ) của tác giả Nguyễn Hòa Văn – Tạp chí Người làm báo.

• Giải B

1. Lãng phí mua sắm trang thiết bị y tế (loạt 4 bài) của nhóm tác giả Phạm Lương Bằng (Lương Bằng), Đỗ Thúy Hạnh (T.Hạnh) - Báo điện tử VietNamNet.

2. Vỡ trận quy hoạch thủy điện nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc (loạt 5 bài mega story) của tác giả Võ Mạnh Hùng (Hùng Võ) - Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.

• Giải C

1. Bộ Chính trị quy định 5 việc cần làm ngay: Chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân của tác giả Trần Ngọc Thọ (Ngọc Thọ) - Báo điện tử Dân Việt, Báo Nông thôn ngày nay.

2. Khai thác cát, hãy dừng lại trước khi quá muộn! (loạt bài 3 kỳ) của tác giả Bùi Quốc Dũng – Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân.

• Giải Khuyến khích

1. Nhức nhối những chiêu trò "rút ruột kho thóc" quỹ bảo hiểm y tế (loạt 5 bài) của tác giả Cao Thị Thùy Giang (Thùy Giang) - Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam.

2. Xử lý cán bộ, đau xót cũng phải làm của nhóm tác giả Mai Hòa, Nguyễn Thị Kim Anh (Kim Anh) - Báo VOV điện tử, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

3. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Để cứu muôn người của tác giả Phan Đăng Trường - Báo Công An Nhân dân.

An Nhiên