Sức hút mãnh liệt của "nghề"... hoa hậu

25/12/2014 14:22
Quốc Khánh
(GDVN) - Từ trước đến nay, kinh doanh sắc đẹp luôn là cách kinh doanh đem lại lợi nhuận cao nhất.

Năm 2014, nhiều cuộc ngã giá chiếc vương miện sắc đẹp bị rò rỉ, nhiều nghi vấn mua giải tại các cuộc thi nhan sắc được đưa ra bàn luận, và nhiều người đẹp Việt bất chấp vi phạm pháp pháp luật, tìm mọi cách dự thi nhan sắc chui... Dường như, đường đến ngôi cao các cuộc thi sắc đẹp đang ngày càng có sức hút mãnh liệt đối với các cô gái trẻ. Không ít người mặc định, một danh hiệu nhan sắc như bảo chứng giúp họ dễ dàng thăng tiến hơn.

Hoa hậu, dẫu là trong bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào đều là người đại diện cho sắc đẹp và phẩm chất của phụ nữ Việt. Khi đội trên đầu vương miện, các hoa hậu cần thể hiện trách nhiệm và sứ mệnh của mình với xã hội và cộng đồng. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, hoa hậu cũng trở thành một "nghề" vừa sang trọng, vừa có thu nhập cao...

Nhiều người sẽ cho rằng ngớ ngẩn và thiếu hiểu biết khi cho rằng hoa hậu là một nghề. Tuy nhiên, chính Mai Phương Thúy – một trong những hoa hậu nổi bật với các hoạt động từ thiện cũng thừa nhận: “Hoa hậu là một nghề khắc nghiệt nhất trong các nghề”. Dù không biết độ “khắc nghiệt” của nghề hoa hậu đến mức nào nhưng số tiền mà nó mang lại cho các người đẹp rõ ràng không hề nhỏ. Những món đồ hàng hiệu, những chiếc xe tiền tỷ… của các hoa hậu chứng tỏ sự giàu có, sung túc của các hoa hậu sau đăng quang.

Mai Phương Thúy từng khẳng định: hoa hậu là một nghề khắc nghiệt
Mai Phương Thúy từng khẳng định: hoa hậu là một nghề khắc nghiệt

Hoa hậu Mai Phương Thúy là một trong những người đẹp kiếm được nhiều tiền từ việc đóng quảng cáo. Sự tích cực trong các hoạt động thiện nguyện của Mai Phương Thúy khiến cô trở thành người được rất nhiều nhãn hàng mời làm đại diện thương hiệu. Thậm chí, Mai Phương Thúy đã làm đại diện hình ảnh cho một nhãn hàng trong suốt 5 năm qua. Sau Mai Phương Thúy, Hoa hậu Đặng Thu Thảo cũng đang trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu để mắt. Hiện cô đã có trong tay những hợp đồng đóng quảng cáo với số tiền “khủng” mà nếu chỉ là người bình thường sẽ khó có thể kiếm được.

Ngay cả hoa hậu bị gắn mác “ao làng” như Ngọc Trinh cũng thu được những khoản tiền rất lớn khi chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang trở thành gương mặt sáng giá mà các nhãn hàng nhắm tới
Hoa hậu Đặng Thu Thảo đang trở thành gương mặt sáng giá mà các nhãn hàng nhắm tới

Không chỉ đóng quảng cáo, các hoa hậu còn khá đắt show dự các sự kiện trong và ngoài nước… Sự có mặt của một hoa hậu nào đó trong sự kiện sẽ rất có lợi cho việc truyền thông. Chính vì vậy, “giá” dự sự kiện của các hoa hậu cũng không hề nhỏ.

Khi hoa hậu trở thành một "nghề" dễ kiếm tiền, rất nhiều người đẹp tìm mọi cách để có được danh hiệu hoa hậu nhằm một bước thành “sao”. Chính vì vậy, rất nhiều người đẹp không ngại bị phạt sẵn sàng ra nước ngoài tham dự các cuộc thi sắc đẹp để gắn vào trước tên mình hai tiếng “Hoa hậu”. Người đẹp nude bên ngựa Cao Thùy Linh, người đẹp Tường Vy, Huỳnh Thúy Anh đều ra nước ngoài thi sắc đẹp để có cơ hội sở hữu thêm vào trước tên mình hai tiếng “hoa hậu”.

Người đẹp Tường Vy “trốn” đi thi Hoa hậu người Việt thế giới 2014 và đăng quang ngôi vị Hoa hậu. Ngay sau đó, người đẹp Huỳnh Thúy Anh tự ý sang Mỹ tham dự và đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu cộng đồng người Việt. Người mẫu nude bên ngựa Cao Thùy Linh cũng trốn đi dự thi “Miss Grand International 2014” tại Thái Lan. Cả 3 người đẹp này đều nhận án phạt 30 triệu đồng vì dự thi sắc đẹp ở nước ngoài mà không xin phép.

Điều đáng nói là, đây không phải lần đầu tiên người đẹp Việt bị phạt vì đi thi hoa hậu “chui”. Rõ ràng, vương miện hoa hậu đang có một sức hút mãnh liệt với không ít người đẹp Việt. Chính vì vậy, họ sẵn sàng làm mọi việc để trở thành hoa hậu. Thậm chí, không ít người sẵn sàng bỏ tiền ra để “mua danh hiệu”.

Cao Thùy Linh, Tường vy và Huỳnh Anh Thúy bị phat 30 triệu đồng vì đi thi hoa hậu "chui"
Cao Thùy Linh, Tường vy và Huỳnh Anh Thúy bị phat 30 triệu đồng vì đi thi hoa hậu "chui"
Một số cuộc thi sắc đẹp được tổ chức ở nước ngoài như Hoa hậu người Việt hoàn cầu, Hoa hậu phu nhân thế giới người Việt… năm nào cũng dính nghi án mua giải. Một số cuộc thi sắc đẹp trong nước bị cho là có nhiều gian lận, tổ chức thiếu chuyên nghiệp và đã bị cơ quan chức năng rút giấy phép, xử lý hành chính…

Tuy nhiên, hàng năm, vẫn có hàng chục cuộc thi sắc đẹp được tổ chức. Bởi khi Hoa hậu trở thành một nghề thì các cuộc thi “sản xuất” ra các hoa hậu, nữ hoàng cũng trở thành một "miền đất hứa" cho những người có đầu óc kinh doanh. Bởi từ trước đến nay, kinh doanh sắc đẹp luôn là cách kinh doanh đem lại lợi nhuận cao nhất.

Quốc Khánh