Bị tàu hỏa cán chết khi đang ngồi vệ sinh trên đường ray

18/05/2012 07:46
T.B
(GDVN) - Người phụ nữ đang ngồi vệ sinh trên đường ray thì bất ngờ tàu hỏa lao tới kéo lê rồi hất vào vệ cỏ chết ngay tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h30’ ngày 17-5 khi đoàn tàu SNT2 chạy từ ga Sài Gòn ra Nha Trang, đoạn qua ga Bình Triệu khoảng 1,5km (thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Xuân Hòa (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức).

Nạn nhân được đưa ra ngoài khỏi khu vực đường sắt
Nạn nhân được đưa ra ngoài khỏi khu vực đường sắt
Những người chứng kiến vụ tai nạn cho biết, khi đoàn tàu sắp tới có kéo còi nhưng chị Hòa có biểu hiện say rượu ngồi vệ sinh trên đường ray. Khi đoàn tàu còn cách vài mét thì chị mới bỏ chạy nhưng không kịp. Đoàn tàu đã kéo lê một chị đoạn rồi hất văng vào lề đường.

Được biết, đoạn đường sắt ngang qua khu vực phường Hiệp Bình Chánh đã được lập rào chắn kiên cố nhưng nhiều người vẫn bất chấp vượt qua, đi trên đường ray nên liên tiếp xảy ra tai nạn.

Điểm nóng

Xôn xao clip sex bị phát tán của học sinh lớp 11

Giải mã biệt danh của những trùm giang hồ khét tiếng (P2)

Bố 'bé gái gây cháy' không dám mặc đẹp vì sợ...cháy

GS Hùng Võ: "Nếu có tiền, tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT để làm biệt thự"

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

Cụ 80 lết đi xin nước nấu cơm cho chồng

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

T.B