Chủ tịch hội nông dân xã lừa vay tiền, ôm hàng tỷ đồng bỏ trốn

10/08/2013 14:04
X. Hoà
(GDVN) - Lợi dụng chức danh Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Bình, bà Hoà lừa vay tiền của nhiều người với thủ đoạn trả lãi suất cao đến hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn.
Trước đó, lợi dụng là Chủ tịch hội nông dân xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu, Nghệ An nên bà Lô Thị Hòa (SN 1982, trú tại bản Độ 3, xã Châu Bình) đã lợi dụng lòng tin của nhiều người nên vay tiền với số lượng lớn. 

Theo phản ánh của những người cho vay thì với chiêu thức trả lãi cao nên bà Hoà đã vay được số tiền lên đến trên 7 tỷ đồng. Không chỉ vậy bà Hoà còn kêu gọi nhiều người đóng góp 300 triệu đồng để mua thóc giống. 

Tuy nhiên, sau khi ôm được số lượng lớn tiền trên bà Hoà đã ôm tiền bỏ trốn. Nhiều người cho vay số tiền lớn sau khi đến hạn trả nhưng không thấy bà Hoà trả nên đến nhà đồi thì mới phát hiện bà Hoà đã bỏ trốn.
Sau khi nhận được thông tin phản ánh trên Công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều tra làm rõ việc lợi dụng chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Châu Bình để vay tiền tỷ rồi bỏ trốn của bà Hoà.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
X. Hoà