Danh tính, nơi công tác của các công chức đang bị công an Hải Phòng xem xét

26/10/2018 10:51
LÃ TIẾN
(GDVN) - Kết quả trúng tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2016 của Hải Phòng có nhiều người sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 có vấn đề.

Ngày 19/6/2018, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 1357 về việc phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2016.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ký quyết định phê duyệt kết quả với 174 công chức trúng tuyển.

Qua rà soát, trong số những công chức trúng tuyển, có nhiều người sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 "có vấn đề".

Có nhiều thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức tại Hải Phòng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 "có vấn đề" (Ảnh minh họa của CTV)
Có nhiều thí sinh trúng tuyển kỳ thi công chức tại Hải Phòng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 "có vấn đề" (Ảnh minh họa của CTV)

Cụ thể, bà Trần Bích T., trúng tuyển vào vị trí Kiểm soát văn bản và thủ tục hành chính (thuộc Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân quận Kiến An).

Bà Nguyễn Tuyết N., trúng tuyển vào vị trí Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo (Thanh tra quận Dương Kinh).

Bà Nguyễn Thị N., trúng tuyển vào vị trí Quản lý tài chính ngân sách (Phòng Tài chính Kế hoạch huyện An Dương).

Ông Phạm Thanh T., trúng tuyển vào vị trí Quản lý hoạt động hòa giải cơ sở (Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Hải Phòng).

Bà Hoàng Thu Th., trúng tuyển vào vị trí Pháp chế (Phòng Tổ chức Pháp chế -Sở Văn hóa và Thể thao).

Bà Dương Thị N.H., trúng tuyển vào vị trí Quản lý tiền lương (Phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội).

Nhiều công chức trúng tuyển có sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 "có vấn đề" (Ảnh: Lã Tiến).
Nhiều công chức trúng tuyển có sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 "có vấn đề" (Ảnh: Lã Tiến).

Bà An Thị N., trúng tuyển vào vị trí Kế toán, Phòng Hành chính tổng hợp (Chi cục quản lý đất đai Hải Phòng).

Bà Trần Thị H.L., trúng tuyển vào vị trí Hành chính tổng hợp, Hành chính một cửa (Thanh tra Sở Giáo thông Vận tải).

Bà Bùi Thu H., trúng tuyển vào vị trí Quản lý thị trường (Đội Quản lý thị trường số 18 quận Dương Kinh – Chi cục Quản lý thị trường Hải Phòng).

Ông Trần Mạnh C., trúng tuyển vào vị trí Thanh tra (Đội Thanh tra xây dựng số 6 quận Dương Kinh).

Bà Bùi Thị L.A., trúng tuyển vào vị trí Kiểm dịch động vật (Phòng Kiểm dịch động vật – Kiểm soát giết mổ, Chi cục Thú y Hải Phòng).

Bà Lê Thị T.D., trúng tuyển vào vị trí Quản lý công sở (Phòng Tổng hợp, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản).

Bà Đoàn Thị P.T., trúng tuyển vào vị trí Quản lý kế hoạch và Cơ sở vật chất giáo dục (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải).

Sở nội vụ Hải Phòng đang xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ "hợp thức hóa" chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp năm 2015. (Ảnh: Lã Tiến)
Sở nội vụ Hải Phòng đang xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ "hợp thức hóa" chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp năm 2015. (Ảnh: Lã Tiến)

Trước đó, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, hàng chục công chức trúng tuyển kỳ thi công chức tại Hải Phòng từ tháng 2 đến tháng 5/2018 đang bị công an thành phố “xem xét” lại chuyện học tập.

Theo nguồn tin của phóng viên, các công chức trên đang bị công an Hải Phòng xác minh tính hợp pháp của chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 sử dụng trong hồ sơ thi tuyển công chức.

Danh tính, nơi công tác của các công chức đang bị công an Hải Phòng xem xét ảnh 4Hàng chục công chức Hải Phòng đã trúng tuyển bị công an xem lại chuyện học tập

Ngày 23/10, trả lời Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Phạm Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, 174 thí sinh trúng tuyển phải nộp văn bằng, chứng chỉ về Sở Nội vụ để sở chuyển cơ quan công an xác minh tính hợp pháp.

“Cách đây 2 tuần (khoảng đầu tháng 10/2018 – phóng viên), phía công an Hải Phòng đã chuyển 154 hồ sơ thí sinh trúng tuyển đã xác minh xong tính hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ về sở.

Ngay sau đó, Sở Nội vụ đã tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định tuyển dụng công chức.

Hiện còn 20 trường hợp, hiện nay đang chờ kết quả xác minh văn bằng chứng chỉ từ phía công an Hải Phòng”, ông Hà nói.

Cũng theo ông Hà, khi cơ quan công an xác minh xong, nếu đúng có chuyện công chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp, sở sẽ có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Nội vụ sẽ có hướng xem xét, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố sau đó xin ý kiến Bộ Nội vụ để “hợp thức hóa” chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo quy định.

LÃ TIẾN