Hậu nghỉ lễ: Cuộc hành xác trở lại thành phố

03/04/2012 13:57
Thanh Xuân
(GDVN) - Sau 3 ngày nghỉ lễ, từ chiều qua (2/4) cho đến sáng nay (3/4), hàng chục nghìn người đã đón xe lên thành phố. Tuy nhiên, do lượng người đổ về dồn dập, các nhà xe dường như trở lên quá tải. Theo ghi nhận của PV, cảnh chen chúc, mệt mỏi chờ đợi diễn ra ở hầu khắp các bến xe.
Sau kỳ nghỉ dài ngày, mọi người quay trở lại Hà Nội. Đường vào bến xe Mỹ Đình bị tắc nghẽn do lượng xe khách quá đông.

Sau kỳ nghỉ dài ngày, mọi người quay trở lại Hà Nội. Đường vào bến xe Mỹ Đình bị tắc nghẽn do lượng xe khách quá đông.

Lượng khách quá đông nên việc chủ xe nhồi nhét khách như xe buýt là chuyện khó tránh khỏi. Đây cũng là dịp để xe khách kiếm tiền.

Lượng khách quá đông nên việc chủ xe nhồi nhét khách như xe buýt là chuyện khó tránh khỏi. Đây cũng là dịp để xe khách kiếm tiền.

Giá tiền không thay đổi so với mọi khi, nhưng người phải đứng trong suốt đường đi vẫn phải trả mức tiền như những người may mắn có chỗ ngồi.

Giá tiền không thay đổi so với mọi khi, nhưng người phải đứng trong suốt đường đi vẫn phải trả mức tiền như những người may mắn có chỗ ngồi.

Hành khách phải đứng những nơi chỉ dành cho phụ xe. Thậm chí, đứng ngay ở cửa lên xuống.

Hành khách phải đứng những nơi chỉ dành cho phụ xe. Thậm chí, đứng ngay ở cửa lên xuống.

Không phân biệt người già trẻ con, người nào lên trước thì được ngồi, người nào lên sau phải đứng trong suốt đường đi. Trẻ em 5 tuổi cũng phải trả mức tiền như người lớn.

Không phân biệt người già trẻ con, người nào lên trước thì được ngồi, người nào lên sau phải đứng trong suốt đường đi. Trẻ em 5 tuổi cũng phải trả mức tiền như người lớn.

Mong chờ tới bến xe để được xuống.

Mong chờ tới bến xe để được xuống.

Từ đầu xe đến cuối xe đều phải đứng.

Từ đầu xe đến cuối xe đều phải đứng.

1 chiếc xe 14 chỗ ngồi nhưng lượng khách khi xuống bến gần 30 người.

1 chiếc xe 14 chỗ ngồi nhưng lượng khách khi xuống bến gần 30 người.


Hôm nay, nhiều người không thể lên được xe buýt ngay tại bến xe.

Hôm nay, nhiều người không thể lên được xe buýt ngay tại bến xe.

Tại bến xe buýt chung chuyển Cầu Giấy, đông nghịt người đợi chờ xe buýt.

Tại bến xe buýt chung chuyển Cầu Giấy, đông nghịt người đợi chờ xe buýt.

Khi xe buýt tới bến, mọi người chen nhau để được lên xe.

Khi xe buýt tới bến, mọi người chen nhau để được lên xe.

Ngày kiếm tiền của xe ôm.

Ngày kiếm tiền của xe ôm.

Xe ôm, người nhà chờ đón hành khách trước cổng bến xe.

Xe ôm, người nhà chờ đón hành khách trước cổng bến xe.



Vật vã, mệt nhọc sau chặng đường lên Hà Nội.

Vật vã, mệt nhọc sau chặng đường lên Hà Nội.


Thanh Xuân