Hôm nay khai hội chùa Hương, trời có mưa và rét đậm

28/01/2012 06:22
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hôm nay, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa và sương mù, trời rét đậm có nơi dưới 9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ., hôm nay, mùng 6 tháng giêng (ngày khai hội chùa Hương), khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ có mưa phùn, sương mù, trời rét, có nơi dưới 9 độ C.

Hiện, lưỡi cao lạnh lục địa tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc đang có xu thế suy yếu và biến tính. Riêng các tỉnh phía đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp dòng xiết gió tây trên cao. Đến ngày 29, các khu vực trên chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường trở lại.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa xa phía tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa phân tích trên cùng với hoạt động của đới gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày mùng 6 Tết:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 12 đến 15 độ C.

Hôm nay, lễ hội chùa Hương sẽ chính thức khai hội, tuy nhiên, thời tiết sẽ có mưa phùn và rét đậm
Hôm nay, lễ hội chùa Hương sẽ chính thức khai hội, tuy nhiên, thời tiết sẽ có mưa phùn và rét đậm

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 21 – 23 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, vùng núi có nơi 7 - 9 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 16 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, phía bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, phía nam 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, phía nam 21 – 24 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, phía nam 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, phía nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ C.

Nguyễn Vũ