Lãnh đạo "nâng đỡ không trong sáng" được phân công làm tổ trưởng tổ giúp việc

10/04/2018 17:28
XUÂN QUANG
(GDVN) - Ông Tuấn được phân công công tác tại Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở của tỉnh. Chức vụ ông Tuấn đảm nhiệm là tổ trưởng tổ giúp việc.

Hôm 10/4, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (xin giấu tên) cho biết, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến phân công công tác cho ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

"Ông Tuấn được phân công công tác tại Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở của tỉnh Thanh Hóa.

Ông Tuấn đảm nhiệm chức vụ ủy viên trực, tổ trưởng tổ giúp việc cho ban chỉ đạo", vị lãnh đạo này thông tin.

Ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh tư liệu của Báo Điện tử Đài truyền hình Việt Nam.
Ông Ngô Văn Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Ảnh tư liệu của Báo Điện tử Đài truyền hình Việt Nam.

Trước đó, ông Ngô Văn Tuấn từ tháng 10/2010 - 11/2015, với cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ;

Cán bộ này từng ưu ái, nâng đỡ không trong sáng đối với bà Trần Vũ Quỳnh Anh trong việc tiếp nhận, điều động bà Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng ở đơn vị sự nghiệp về làm công chức chuyên môn; trong một thời gian rất ngắn bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Xây dựng. 

Ban Bí thư trước đó đã quyết định thi hành kỷ luật Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn với hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 18/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cách chức phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Ngô Văn Tuấn, vì những vi phạm nêu trên.

XUÂN QUANG