Cần tăng cường hợp tác các bên, có cơ chế huy động người dân tố giác sách giả
![Cần tăng cường hợp tác các bên, có cơ chế huy động người dân tố giác sách giả](https://img.giaoduc.net.vn/w150/Uploaded/2024/dreidsoxfe/2024_07_10/bo-giao-duc-va-dao-tao-cung-cac-bo-nganh-can-tham-muu-cho-chinh-phu-quoc-hoi-tiep-tuc-bo-sung-hoan-thien-co-che-chinh-sach-phap-luat-ve-day-manh-xa-hoi-hoa-giao-duc-va-dao-tao-huy-dong-hieu-2-231.png)
GDVN- Phó Tổng GĐ VEPIC đề nghị tăng cường hợp tác giữa các cơ quan liên quan, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách chống sách giả để điều tra, xử lý nhanh chóng.
GDVN- Phó Tổng GĐ VEPIC đề nghị tăng cường hợp tác giữa các cơ quan liên quan, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách chống sách giả để điều tra, xử lý nhanh chóng.
GDVN- Học phí chương trình quốc tế lên đến hơn nửa tỷ đồng/năm nhưng các thông tin phải công khai theo quy định chưa được Trường TH, THCS&THPT Horizon thực hiện.
GDVN- Theo Phó Tổng Giám đốc NXBGDVN, để ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi nạn in lậu sách, cần phải có thêm những biện pháp mạnh mẽ, triệt để và đồng bộ.
GDVN - Ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả chuyển đổi số năm 2024 của các cơ quan nhà nước TP Hà Nội.
GDVN- Quốc hội sẽ cho ý kiến Luật Nhà giáo tại Kỳ họp thứ 8. Sau đó, Luật Nhà giáo được dự kiến trình Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025).
GDVN - Theo Đại biểu Quốc hội, cần có những giải pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sách giáo khoa giả tràn lan, bảo vệ quyền lợi của học sinh, nhà trường và xã hội.
GDVN- Theo Phó Giám đốc NXB Tổng hợp TPHCM, pháp luật cần tăng nặng chế tài với tội liên quan in sách giả, sách lậu để mang tính răn đe cao.
GDVN-Theo ĐBQH, giao cho ngành Giáo dục quyền quyết định, bố trí nhân sự, nhất là tuyển dụng giáo viên, sẽ giúp ngành chủ động hơn, làm tốt các nhiệm vụ chuyên môn hơn.
GDVN- Theo các chuyên gia, những tồn tại ở Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội là chưa đúng theo quy định của Luật GD đại học, cần sớm được xử lý.
GDVN- Theo ĐBQH Trần Văn Thức, nhân sự của ngành giáo dục mà không có quyền tự quyết, mà do ngành khác tham mưu, quyết định, sẽ rất khó đảm bảo chất lượng.
GDVN - Chuyên gia đồng tình với đề xuất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo được trao quyền bổ nhiệm nhân sự theo ngành dọc, cùng cơ chế tài chính thích hợp.
GDVN- Theo các chuyên gia, trao quyền quản lý nhân sự theo ngành dọc sẽ giúp Bộ GD&ĐT chủ động và thuận lợi hơn trong các hoạt động giáo dục.
GDVN- Thời gian qua, việc xét xử các đối tượng tham nhũng đã lần nữa thể hiện rõ quan điểm phòng, chống tham nhũng “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.