Nghi vấn lái xe Nissan gây tai nạn làm 1 người chết là cán bộ công an?

04/10/2013 15:18
Viết Cường
(GDVN) - Trước băn khoăn của người dân về việc người lái ôtô gây tai nạn tại Hải Phòng tối hôm qua có thể là 1 cán bộ Công an. Trả lời báo chí ngày hôm nay, phía công an Hải Phòng vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về điều này…

Tiếp tục diễn biến vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h tối qua (3/10), trên đoạn đường Cầu Bính, phường Thương Lý, quận hồng Bàng, Hải Phòng làm một người chết và một người bị thương nặng. Theo những nhân chứng cho biết, người lái xe ô tô gây tai nạn khi đó nồng nặc mùi rượu và đi tất của lực lượng công an. Biển số của chiếc xe ô tô gây tai nạn sau đó được bịt kín.

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng phần đầu (Ảnh: Tuổi trẻ)
Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng phần đầu (Ảnh: Tuổi trẻ)

Về vụ việc này, theo thông tin mới nhất từ phía Công an Hải Phòng cho biết, chiếc xe ô tô gây tai nạn mang BKS: 15A - 042.76 do ông Tạ Xuân Phượng ở Thuỷ Nguyên, Hải Phòng điều khiển đã va chạm với 02 phương tiện gồm: Xe đạp điện do chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1982, ở ngõ Quang Đàm, mặt bằng Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng điều khiển; xe đạp mini do bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1953, ở 34/18 đường cầu Bính, quận Hồng Bàng điều khiển.

Sau khi gây ra tai nạn liên hoàn khiến 1 phụ nữ dập não dẫn đến tử vong, 1 phụ nữ khác gãy chân và chỉ chịu dường lại khi tông vào gốc cây ở TP Hải Phòng, chiếc Nissan được bịt kín biển số phía trước và phía sau, đưa khỏi hiện trường.

Tại hiện trường xe ô tô của ông Phượng bị nổ lốp trước bên phải, 02 bánh xe ô tô bên phải nằm trên vỉa hè, 02 bánh xe ô tô bên trái nằm dưới lòng đường, mặt kính phía trước xe ô tô bị rạn vỡ.

Hậu quả của vụ tai nạn đã làm chị Nguyễn Thị Lan và bà Nguyễn Thị Mai bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện; đến 07h30’ ngày 04/10/2013, gia đình bà Mai xin đưa bà Mai về nhà, sau đó bà Mai chết tại nhà.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an quận Hồng Bàng đang phối hợp với các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông để giải quyết theo qui định của pháp luật.

Chiếc xe gây tai nạn được che kín biển số trước khi chuyển đi (Ảnh: Dân Việt)
Chiếc xe gây tai nạn được che kín biển số trước khi chuyển đi (Ảnh: Dân Việt)

Trước băn khoăn của người dân về việc người đàn ông điều khiển xe ô tô gây tai nạn có đi tất màu xanh giống với màu tất của nghành công an có phải là cán bộ công an Hải Phòng không? Về việc này, Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng, người phát ngôn Công an thành phố Hải Phòng cho biết phía Công an Hải Phòng vẫn chưa có thông tin chính thức và đang tiếp tục xác minh vụ việc.

Viết Cường