Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nữ sinh bày kế lừa mẹ, lừa bạn sang Campuchia đánh bạc đòi tiền chuộc

07/10/2012 14:26
Hoàng Minh
(GDVN) - Khi qua được đất Campuchia, Đức và Sơn thua hết tiền mang theo nên có ý hỏi mượn Tây. Biết gia đình Đức có nhiều cao su nên Tây bày kế cho Đức dựng một vụ bắt cóc giả để mẹ Đức đưa tiền tiêu xài.
Ngày 7/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Tây Ninh để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thành Tây (35 tuổi, quê Tây Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan này cũng đang ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đức (15 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước), nữ sinh lớp 9 trường THCS Đồng Phú và Nguyễn Văn Sơn (15 tuổi, ngụ Tân Tiến, huyện Đồng Phú). Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, Đức và Sơn là hai nữ học sinh lớp 9 nhưng lại có tính ham chơi. Vào tháng 5/2012, Đức rủ Sơn sang sòng bạc Campuchia chơi. Cả 2 đón xe đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) gặp Lê Thành Tây nhờ y đưa sang Campuchia. Tây là một đối tượng chuyên sống bằng nghề làm “cò” cho các con bạc. Khi qua được đất Campuchia, Đức và Sơn thua hết tiền mang theo nên có ý hỏi mượn Tây. Biết gia đình Đức có nhiều cao su nên Tây bày kế cho Đức dựng một vụ bắt cóc giả để mẹ Đức đưa tiền tiêu xài. Nếu thành công, Đức sẽ được hưởng 11 triệu đồng. Sau khi được Đức đồng ý, Tây gọi vào số điện thoại của bà Đoàn Thị Hiền, mẹ của Đức và nói: “Hiện Đức đang nợ rất nhiều tiền ở Campuchia vì thế gia đình phải mang 35 triệu sang chuộc. Nếu chậm trễ sẽ bán Đức vào động mại dâm”. Quá sợ hãi, gia đình bà Hiền đã mang đầy đủ số tiền mà Tây yêu cầu sang Campuchia để trả nợ. Có tiền, Tây không thực hiện ăn chia như ban đầu mà chỉ đưa cho Đức 500.000 đồng. Khi Đức đòi thì Tây nói, nếu Đức và Sơn dụ được người sang Campuchia đánh bạc sẽ được hưởng phần trăm. Nếu dụ được một “con mồi” giá 1.000USD thì Đức sẽ được hưởng 1,2 triệu đồng. Về đến Việt Nam, Đức lân la dùng lời ngon ngọt dụ bạn mình là Vũ Thị Ngọc Ánh (15 tuổi) đi chơi, rồi dùng xe máy cưỡng ép đưa Ánh về nhà. Sau đó, Đức chở Ánh đến một nhà trọ ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương để gặp Tây và Sơn. Tại đây, tên Tây cùng đồng bọn thuê taxi để đưa Đức, Ánh tới cửa khẩu Mộc Bài và thuê nhà nghỉ qua đêm. Khi ở Tây Ninh, Ánh liên tục đòi về nhưng Đức bảo đã “cầm mạng” ở bên Campuchia, nếu muốn về phải qua Campuchia mới có tiền về. Sau đó, chúng thuê xe ôm chở Đức, Sơn và Ánh sang Campuchia rồi thuê phòng khách sạn ở. Tại đây, Đức gọi điện cho mẹ của Ánh là chị Nguyễn Thị Sơn Thủy (SN 1967) thông báo Ánh nợ 3.000USD tại casino, nếu không đem tiền trả sẽ bán Ánh cho động mại dâm. Do không có tiền, gia đình Ánh thương lượng và nhóm của Tây nhận giá 15 triệu đồng cho chuộc Ánh về. Sau khi chuộc được con gái, gia đình chị Thủy đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Hoàng Minh