Phát hiện xác chết lõa thể, chân xăm "hận đời" tại sông Nhuệ

28/08/2011 15:37
Tuệ Minh
(GDVN) - Hôm nay, ngày 28/8, một thi thể nam giới trong tình trạng lõa thể đã được phát hiện trên sông Nhuệ.

Xác chết này được người dân phát hiện gần cầu Sông Nhuệ (trên đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn chảy qua địa phận xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, HN).

Đoạn sông phát hiện ra xác chết (ảnh chụp từ trên cầu sông Nhuệ)
Đoạn sông phát hiện ra xác chết (ảnh chụp từ trên cầu sông Nhuệ)

Theo một người dân sống gần đó cho biết: chiều tối ngày 27/8, một nhóm thanh niên đã phát hiện ra một thi thể nam giới trên.

Ngay lập tức, nhóm người này đã đến trình báo với cơ quan chức năng. Khi phát hiện, thi thể này trong tình trạng nằm úp không quần áo trên người. Theo mô tả: phần da trên thi thể đã chuyển sang màu đen và hai tay khuỳnh sang hai bên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhập cuộc. Ngay sáng nay, thi thể này đã được kéo vào bờ và cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi. 

Xác chết lõa thể được cho vào áo quan và chuyển đi
Xác chết  lõa thể  được cho vào áo quan và chuyển đi

Một người dân quan sát khi khám nghiệm tử thi cho biết: thi thể này của nam giới ước chừng ngoài 20 tuổi, đầu không có tóc, cả tay phải và chân phải đều có hình xăm trổ, dưới bắp chân có xăm chữ “hận đời”.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Tuệ Minh