Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Trường Sa

05/05/2012 20:22
TCT
(GDVN) - Đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm gián đoạn, Đại lễ Phật đản được tái tổ chức tại Trường Sa.
Sáng 5/5 (15/4 âm lịch; năm thứ 2556 Phật lịch), tại đảo Trường Sa Lớn (thủ phủ của huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) đại lễ Phật đản đã diễn ra long trọng. Đây là lần đầu tiên, sau nhiều năm gián đoạn, đại lễ Phật đản được tái tổ chức tại Trường Sa.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Đại lễ Phật đản được tổ chức tại Trường Sa
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Đại lễ Phật đản được tổ chức tại Trường Sa

Chủ trì đại lễ, các tăng sĩ Thích Giác Nghĩa và Thích Ngộ Thành (Trụ trì và phó Trụ trì chùa Trường Sa Lớn) cho biết: đông đảo phật tử đang sinh sống và công tác trên đảo rất phấn khởi và cảm động dự đại lễ Phật đản đầy ý nghĩa này.

Đại đức Thích Giác Nghĩa cho biết, dù đã 4 lần ra Trường Sa, nhưng đây là lần đầu tiên ông ở lại, tổ chức đại lễ Phật đản nơi tiền tiêu của Tổ quốc, trong nhiệm kỳ Phật sự Trụ trì tại đảo, ông rất xúc động. Nhiều phật tử có cùng tâm trạng như Đại đức khi nghe những hồi chuông, trống bát nhã rền vang, có cảm giác hân hoan như lan truyền khắp năm châu bốn bể, đồng vọng cùng chuông, trống với đất liền Tổ quốc. 

Ai cũng thấy ấm lòng trong tình dân tộc. Mọi người cùng thành tâm cầu nguyện cho quốc thái dân an.
 


TCT