Trùm ma túy “khét tiếng” lĩnh án tù chung thân

25/07/2013 09:18
Trần Lê
(GDVN) -Ngày 24/7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với ông trùm ma tuý khét tiếng Trần Tuấn Anh cùng đồng bọn.
Bị cáo Trần Tuấn Anh và đồng bọn bị đưa ra xét xử với hàng loạt tội danh: Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ; tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.
Trùm ma tuý Trần Tuấn Anh cùng động bọn rước vành móng ngựa
Trùm ma tuý Trần Tuấn Anh cùng động bọn rước vành móng ngựa

Vào các năm 2000, 2005 và 2008 Trần Tuấn Anh đã bị TAND TP Vinh xử phạt hơn 12 năm tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, sau án phạt 8 năm tù vào năm 2008, Trần Tuấn Anh được hoãn thi hành án để chữa bệnh, nhưng đối tượng đã lợi dụng tình tiết đó để tiếp tục thực hiện các hành vi liên quan đến ma túy. Đầu mối lấy hàng của Tuấn Anh chủ yếu từ Lào với một người đàn ông tên Mập rồi “trao” cho các con nghiện ở TP Vinh và TP HCM. 

Tại TP HCM, Trần Tuấn Anh làm quen với Nguyễn Thị Hương (SN 1984), quê tỉnh Kiên Giang; tạm trú quận Tân Phú, TP HCM và Hương trở thành đầu mối “tiêu thụ” ma túy cho Trần Tuấn Anh.

Không chỉ dừng lại ở đó lần nay Y lại thực hiện phi vụ “rực rỡ” hơn. Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8/2011 đến 2/2012, Trần Tuấn Anh ( SN 1981) trú tại TP Vinh (Nghệ An) tàng trữ trái phép 03 khẩu súng quân dụng, một quả lựu đạn, 213 viên đạn và nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy tổng cộng 8.736,8941 gam. Ngày 24/2/2012, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị yêu cầu kiểm tra phương tiện xe ô tô 4 chỗ do Trần Tuấn Anh điều khiển, nhưng Y không chấp hành mà còn sử dụng súng K59 và một quả lựu đạn để đe dọa và chống lại người thi hành công vụ.

Cùng hội cùng thuyền với Tuấn Anh còn có Lê Thanh Luân (SN 1986), huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; tạm trú tại TP Vinh (Nghệ An) là người giúp Tuấn Anh chống lại người thi hành công vụ, đồng thời cất giữ 10,8763 gam ma túy tổng hợp dạng đá. 

Đồng bọn đắc lực còn có Dương Trọng Phú (SN 1991), trú tại Đô Lương (Nghệ An) trong việc mua bán và vận chuyển ma túy. Nguyễn Ngọc Nhu (SN 1988), ở Nam Định, tạm trú tại quận Tân Bình, TP HCM; Trần Minh Tú (SN 1981), quê ở Đồng Tháp, tạm trú tại quận Bình Thạnh, TP HCM; Trần Hữu Hiền ( SN 1986), quê ở Hải Lăng, Quảng Trị, tạm trú tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu là cánh tay phải của  Nguyễn Thị Hương và Trần Tuấn Anh trong việc bán lại ma túy cho các con nghiện nơi địa bàn đối tượng đang sinh sống. 

Nhận thấy hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, tòa tuyên phạt Trần Tuấn Anh tù chung thân, Trần Hữu Hiền 12 năm tù, Lê Thanh Luân 2,5 năm tù, Nguyễn Thị Hương, 20 năm tù, Dương Trọng Phú, 18 năm tù; Trần Minh Tú 8 năm tù và Nguyễn Ngọc Nhu 7 năm tù và thu giữ các tang vật trong vụ án. 
Trần Lê