Video: Dân "vô tư" đánh võng ngược chiều trước trụ sở công an

04/03/2012 10:29
Ngọc Khánh
(GDVN) - Hàng nghìn người dân đang “đánh đu” với tử thần, gây mất an toàn cho người khác chỉ vì một chữ “tiện”.
Đường Chiến Thắng (quận Hà Đông, Hà Nội) giao với đường Trần Phú theo hướng lên ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến. Muốn vào đường Chiến Thắng, người dân từ hướng Nguyễn Trãi xuống phải đi tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ gần trường Học viện An ninh Nhân dân rồi rẽ trái theo đúng biển chỉ dẫn giao thông. Trong khi lối sang đường này cách đường Chiến Thắng khoảng 300m thì lối sang đường khác trước cổng trường Học viện Y dược học cổ truyền chỉ cách chưa đầy 100m.

Chính vì sự thuận tiện này mà nhiều người dân thường dừng đột ngột tại đây rồi vô tư sẽ trái, đi ngược chiều, bất chấp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.
Bất chấp dòng người đang tiến đến, nhiều người vẫn vô tư qua đường, đi ngược chiều. Ảnh: Ngọc Khánh
Bất chấp dòng người đang tiến đến, nhiều người vẫn vô tư qua đường, đi ngược chiều. Ảnh: Ngọc Khánh
Có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận hàng nghìn lượt phương tiện vào đường Chiến Thắng mà không tuân thủ theo biển báo. Phần lớn mọi người qua đường sau đó đi ngược chiều sát vào vỉa hè, một số trường hợp mang đồ cồng kềnh, không đội mũ bảo hiểm lao qua đường bất chấp dòng xe cộ đang tiến đến.

Việc qua đường không đúng luật ở đây khiến cho giao thông ở đây vô cùng nhộn nhạo, đe dọa sự an toàn cho người qua đường.
Không chỉ đi ngược chều, một người còn không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Ngọc Khánh
Không chỉ đi ngược chều, một người còn không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Ngọc Khánh
Theo phản ánh của người dân, tình trạng ngang nhiên vi phạm ATGT diễn ra thường xuyên. Chỉ khi nào có mặt lực lượng CSGT, người rẽ trái lại dừng xe, xuống dắt bộ để đi qua. 

Đáng ngạc nhiên hơn, trụ sở công an phường Văn Quán nằm sát điểm giao cắt đường Trần Phú – Chiến Thắng, trạm CSGT đội 7 – Công an Thành phố Hà Nội cách đó chỉ vài bước chân nhưng tình trạng vi phạm trên vẫn diễn ra hàng ngày. 
Tình trạng này khiến cho giao thông thường xuyên bị hỗn loạn. Ảnh: Ngọc Khánh
Tình trạng này khiến cho giao thông thường xuyên bị hỗn loạn. Ảnh: Ngọc Khánh
Nhiều ý kiến cho rằng việc để khoảng trống giữa dải phân cách trước cổng trường Học viện Y dược học cổ truyền là không phù hợp bởi làm như vậy khiến cho giao thông thêm hỗn loạn, đặc biệt vào giờ tan tầm. Trước đó, tại nút giao thông Đào Tấn – Liễu Giai, Sở GTVT Hà Nội đã dựng thêm tấm biển “người có văn hóa giao thông không rẽ trái đi người chiều vi phạm luật giao thông đường bộ” để ngăn chặn tình trạng người dân rẽ trái vào đường  một chiều Đào Tấn. Tuy nhiên, biện pháp này cũng không làm giảm vi phạm. Mời độc giả xem clip về vấn đề này.
Ngọc Khánh