Xe khách bốc cháy dữ dội, hàng chục hành khách thoát nạn

07/01/2012 07:39
T.B
(GDVN) - Vào lúc 18h 20 phút ngày 6/1 tại ngã 4 Amata (tuyến quốc lộ 1A, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ cháy ôtô khách 16 chỗ
Chiếc xe bị thiêu rụi.
Chiếc xe bị thiêu rụi.
Theo một số hàng khách cho viết, vào thời điểm trên chiếc ôtô khách loại 16 chỗ hãng Ford mang biển số 49X – 8694 do tài xế Trần Văn Tuấn chở hơn chục khách đi từ TP Đà Lạt về TP. HCM trên tuyến quốc lộ 1A. Khi chiếc xe chạy đến ngã tư Amta (TP Biên Hòa) do đường đông nên xe chạy chậm. Lúc này hàng khách thấy khói kèm theo lửa bắt đầu bốc cháy ở hàng ghế thứ 2 từ trên xuống.
Tài xế vội cho xe dừng lại cùng người dân cạnh đó cũng phá cửa để hành khách thoát ra ngoài. Người dân bên đường cùng một số tài xế xe khác dùng CO2 xịt dập lửa. Tuy nhiên lúc này, ngọn lửa bốc cháy quá nhanh bao trùm toàn bộ chiếc xe nên không thể dập tắt.
Nhận được tin báo, Sở cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã điều 2 xe chữa cháy đến hiện trường tích cực chữa cháy. Nhưng lửa đã thiêu rụi toàn bộ chiếc xe cùng đồ đạc của khách. Rất may, vụ chảy không gây thiệt hại về người
Hiện cơ quan công an TP Biên Hòa điều tra nguyên nhân chiếc xe cháy.
T.B