Hiện trường vụ lở đất kinh hoàng chôn sống nhiều trẻ mồ côi

23/05/2011 01:20
(GDVN) - Nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là trại trẻ mồ côi Hidayah Madrasah Al-Taqwa ở Hulu Langat, phía nam thủ phủ Kuala Lumpur.

(GDVN) - Theo số liệu báo cáo tính đến ngày 23/5, tổng cộng có 25 trẻ em bị chôn sống sau khi xảy ra một vụ lở đất kinh hoàng xảy ra hôm 21/5 vừa qua tại Malaysia.

Nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất là trại trẻ mồ côi Hidayah Madrasah Al-Taqwa ở Hulu Langat, phía nam thủ phủ Kuala Lumpur.

Một số hình ảnh:

Hai em nhỏ thiệt mạng đã được dân làng đưa ra khỏi hiện trường
Hai em nhỏ thiệt mạng đã được dân làng đưa ra khỏi hiện trường
Trại trẻ mồ côi này nằm ngay dưới chân đồi
Trại trẻ mồ côi này nằm ngay dưới chân đồi
 
Người ta đã phải dùng đến máy xúc để tìm kiếm thi thể các em nhỏ
Người ta đã phải dùng đến máy xúc để tìm kiếm thi thể các em nhỏ
 
 
 
 
Các nạn nhân may mắn thoát chết
Các nạn nhân may mắn thoát chết
 
 
Các em nhỏ đang được sơ cứu tại một trạm ý tế tạm thời
Các em nhỏ đang được sơ cứu tại một trạm ý tế tạm thời

{iarelatednews articleid='2871'}

Bình Nguyên (theo báo Singapore)