(GDVN) - Việc cho rằng, Hải quân Trung Quốc sẽ vươn lên đứng thứ hai thế giới chỉ là bàn trên giấy, chỉ nói đến số lượng, còn chất lượng sẽ khó dự đoán.
(GDVN) - Tàu sân bay hạng nhẹ USS Tripoli đã hoàn thành khoảng 30%, có kế hoạch hạ thủy vào tháng 7 năm 2017, lượng giãn nước trên 44.000 tấn, có một số cải tiến.
(GDVN) - Năng lượng định hướng có thể giúp Mỹ duy trì ưu thế, một kế hoạch phát triển sẽ được Hải quân Mỹ công bố trong thời gian tới, Mỹ có thể biến không thành có.
(GDVN) - Số lượng máy bay chiến đấu của Mỹ nhiều gấp đôi Trung-Nga; Trung Quốc và Nga tác chiến liên hợp thì cũng không thể đánh bại hạm đội vô địch của Mỹ.
(GDVN) - Bài viết phân tích điểm mạnh và yếu của tàu tuần duyên Mỹ và tàu hộ vệ Trung Quốc, từ đó đưa ra khả năng chiến thắng khi xung đột xảy ra ở Biển Đông.
(GDVN) - Tân Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ đã ngồi trên máy bay tuần tra săn ngầm P-8A cả 7 tiếng đồng hồ tuần tra Biển Đông, ông cam kết bảo vệ an ninh Biển Đông.
(GDVN) - Hải quân Mỹ làm như vậy thể hiện cam kết đối với an ninh khu vực, phô diễn năng lực tự do đi lại ở vùng biển quốc tế, bất chấp Trung Quốc "chất vấn".
(GDVN) - Tàu sân bay có năng lực chỉ huy kiểm soát, tác chiến điện tử, tự vệ và tấn công, có thể phát động hành động tác chiến khi không làm cho đối phương cảnh giác.
(GDVN) - Hải quân Mỹ đang nâng cao năng lực tác chiến săn ngầm như về tính năng của máy bay săn ngầm, vũ khí săn ngầm và hình thức tác chiến; được Nhật Bản trợ giúp.
(GDVN) - Máy bay Quân đội Mỹ đến gần trinh sát chủ yếu là để nắm tình hình tiến triển của căn cứ tàu ngầm hạt nhân, căn cứ tàu sân bay và xây dựng đảo (bất hợp pháp)...
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân Block III thứ hai này đặt tên theo tên Thượng nghị sĩ John Warner, được thiết kế lại 20%, giúp Mỹ thống trị biển gần và biển sâu.
(GDVN) - Mỹ mua 53 radar trị giá 153 triệu USD để lắp cho phi đội P-8A của Mỹ và Australia; thử nghiệm SM-6 để tích hợp tàu chiến với bộ cảm biến trên không.
(GDVN) - Mỹ tăng cường triển khai hải quân ở Nhật Bản với nhiều kế hoạch; trong khi chuyên gia Trung Quốc dọa tàu ngầm Mỹ nên rời khỏi Biển Đông, biển Hoa Đông.
(GDVN) - Hải quân Mỹ đang nghiên cứu khả năng lắp vũ khí laser, pháo ray điện trên tàu sân bay USS Gerald Ford để đối phó với các mối đe dọa mới như tên lửa Đông Phong
(GDVN) - Hải quân sẽ là đối tượng phát triển quan trọng nhất của Quân đội Trung Quốc, sẽ trang bị hàng loạt tàu ngầm hạt nhân mới như Type Type 093G, Type 095, Type 096
(GDVN) - Tàu Bonhomme Richard và Essex đến để thay thế tàu sân bay trong 4 tháng, có thể hỗ trợ đồng minh Nhật Bản, Philippines khi có chiến sự, đối phó Trung Quốc.
(GDVN) - P-8A đến khu vực chỉ định để thả phao định vị thủy âm để quét diện tích lớn, đồng thời dò tìm thay đổi từ trường, định vị tàu ngầm Trung Quốc ở Biển Đông.
(GDVN) - Joe Biden phê phán Trung Quốc thách thức luật pháp quốc tế ở Biển Đông, cho rằng Biển Đông đã trở thành vấn đề quốc phòng quan trọng của Mỹ, Mỹ sẽ bảo vệ...
(GDVN) - Trung Quốc có thể tiến hành tấn công đánh đòn phủ đầu đối với Quân đội Mỹ và Nhật Bản ở khu vực, do đó Mỹ và Nhật Bản can thiệp Đài Loan sẽ không tránh khỏi
(GDVN) - Mỹ chọn tàu sân bay USS Ronald Reagan bố trí ở châu Á là có tính toán kỹ càng về chiến lược, tính năng tổng thể tốt hơn, sẽ trang bị máy bay F-35C...
(GDVN) - Trung Quốc điều chỉnh chiến lược hạt nhân gây bất ngờ để chống Mỹ; còn tàu sân bay USS George Washington có thể tập trận ở Biển Đông trước khi về nước...
(GDVN) - Quan chức Hải quân Mỹ cho biết, 22 lần kiểm tra không tải trọng của EMALS đều đạt được thành công, đây là thông tin rất phấn khởi đối với hải quân.
(GDVN) - Mỹ có một mạng lưới quan hệ đồng minh và đối tác mạnh mẽ ở khu vực này như Philippines, Việt Nam, cần thúc đẩy hợp tác an ninh đa phương nhiều hơn.
(GDVN) - Hải quân Mỹ sẽ nghiên cứu công nghệ âm thanh, chế tạo mục tiêu giả, tăng tầm bắn ngư lôi lêm 100 - 200 dặm Anh, tên lửa đa năng, nâng cấp tàu ngầm Virginia...
(GDVN) - Trung Quốc rêu rao tình hình Biển Đông tổng thể ổn định, nhưng các hành động phi pháp của họ lại thể hiện ngược lại, bôi nhọ Philippines cáo mượn oai hùm.