GDVN -Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thiên Phúc, các tiêu chí xét đặc cách thăng tiến cần được lượng hóa rõ ràng, thay vì dựa trên những đánh giá cảm tính.
GDVN-Bộ SGK “Kết nối tri thức với cuộc sống” được lựa chọn là bộ sách sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 là hợp lý, kịp thời và tiết kiệm.
GDVN - Theo TS.Hoàng Ngọc Vinh, tên gọi của CSGDĐH chỉ thực sự có giá trị khi phản ánh đúng năng lực đào tạo thực chất, bởi “chiếc áo không làm nên thầy tu”.
GDVN -Dự thảo nếu ban hành tạo động lực để nhiều nhà giáo GDNN yên tâm công tác, gắn bó với nghề, thay vì lo lắng về nguy cơ sức khỏe mà không được hỗ trợ.
GDVN - Một số trường đại học dự kiến mở thêm ngành/chuyên ngành mới với phương án tuyển sinh linh hoạt mở ra nhiều cơ hội lựa chọn cho thí sinh.
GDVN - Đoàn chuyên gia FIBAA ghi nhận nhiều điểm mạnh nổi bật của hai chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc và Quan hệ quốc tế của HUFLIT.
GDVN - Bài viết của cô Nguyễn Thị Hồng Diệp - Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo (Đồng Nai) về các giải pháp xây dựng lối sống đẹp - sống xanh cho học sinh.
GDVN - Nhiều chính sách mới tác động trực tiếp tới giáo viên và học sinh, trong đó có Nghị quyết 71, Luật Nhà giáo được đặc biệt quan tâm.
GDVN - Dự kiến giáo viên mầm non làm việc 8 giờ/ngày, tính cả giờ đón - trả trẻ; hiệu trưởng và phó hiệu trưởng sẽ phải trực tiếp đứng lớp 2 - 4 giờ/tuần.
GDVN - Đại diện một số CSGDĐH cho rằng việc nâng chuẩn công nhận "đại học" là cần thiết, nhưng tiêu chí số lượng cần gắn chặt với yêu cầu về chất lượng.
GDVN -Việc xét đặc cách thăng tiến nghề nghiệp nhà giáo có ý nghĩa trong việc giữ chân và tăng sự gắn bó, nhất là với những GV có năng lực cao.
GDVN -Theo chuyên gia, tên của mỗi cơ sở giáo dục đại học phải là kết quả của năng lực đã được kiểm chứng, chứ không phải là công cụ đi trước để tạo hình ảnh.
GDVN - Bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống" có ưu điểm nổi trội, nên lựa chọn sử dụng chung cả nước là phù hợp với nguyện vọng giáo viên.
GDVN - Dự kiến có 02 Nghị định và 06 Thông tư sẽ được ban hành, được coi là “xương sống” để triển khai Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).
GDVN -Từ 1/1/2026, 4 luật về giáo dục chính thức có hiệu lực, là bước ngoặt lớn về thể chế, mở ra vận hội mới cho ngành giáo dục.
GDVN -Tỉ lệ giảng viên đại học cơ hữu có trình độ tiến sĩ đạt 36%; tỉ lệ giảng viên có học hàm phó giáo sư và giáo sư lần lượt là 6,4 % và 0,8%.
GDVN -Đối với Việt Nam, bản sao số đại học cần được tiếp cận như một chiến lược dài hạn, gắn với đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng đào tạo.
GDVN - Thêm phụ cấp nặng nhọc, độc hại cho nhà giáo dạy thực hành không chỉ để bảo vệ sức khỏe, cải thiện thu nhập mà còn mang ý nghĩa chiến lược với GDNN.
GDVN - Lồng ghép tích hợp phải có kế hoạch, khi có kế hoạch thì phải cụ thể vào giáo án. Có trên giáo án thì phải dạy cho học trò.
GDVN - Trước thềm năm mới 2026, UFM đón nhận các cơ sở nhà, đất do Bộ Tài chính điều chuyển nhằm mở rộng không gian phát triển, đột phá trong giai đoạn mới.