1000 suất học bổng tổng thống Nga trị giá 20.000 rúp/tháng

13/02/2012 15:00
Theo baonga.com
Sắp tới Tổng thống LB Nga sẽ ký quyết định về cấp 1000 suất học bổng tổng thống hàng tháng với trị giá của mỗi suất là 20.000 rúp/tháng
“Các suất học bổng này sẽ trao cho những chuyên gia trẻ và nghiên cứu sinh đang làm việc trong các hướng cơ bản của chương trình hiện đại hóa nền kinh tế” - người đứng đầu nhà nước Nga, ông Dmitry Medvedev tuyên bố ngày 08/02/2012.
1000 suất học bổng tổng thống Nga trị giá 20.000 rúp/tháng  ảnh 1
Theo thông tin trên website chính thức của Tổng thống, kể từ năm 2012 sinh viên và nghiên cứu sinh các trường đại học đào tạo cán bộ theo năm hướng ưu tiên cho hiện đại hóa kinh tế đất nước sẽ được nhận học bổng của Tổng thống. Sẽ có tất cả 3000 suất học bổng tổng thống và 5000 suất học bổng chính phủ. Phát biểu trước lễ trao giải thưởng, Tổng thống Medvedev nêu ra vài con số mà ông cho là “bản thân thấy khoái”. Trong những năm gần đây đã thành lập gần 1350 doanh nghiệp nhỏ mang tính đổi mới trực thuộc các trường đại học tổng hợp của Nga. “Và tất nhiên, tôi tin rằng đây không phải là giới hạn cuối cùng. Cần phải lập ra nhiều hơn” - Tổng thống nhấn mạnh. Vị đứng đầu nhà nước còn cho biết rằng, chỉ tính riêng trong năm 2011 nhờ có sự tham gia của thanh niên đã triển khai được gần 6000 dự án nằm trong khuôn khổ của chương trình liên mang cụ thể với tiêu đề “Cán bộ khoa học và cán bộ đào tạo khoa học của nước Nga đổi mới”. “Chúng ta đã tiến thành hoàn thiện công tác hỗ trợ các tiến sỹ và tiến sỹ khoa học trẻ. Hiện nay mỗi năm nhà nước trích ra 60 suất hỗ trợ dành cho tiến sỹ khoa học trẻ và 400 suất cho tiến sỹ trẻ. Những khoản hỗ trợ này được trả trong vòng 2 năm. Mỗi năm tiền hỗ trợ cho các tiến sỹ là 1 triệu rúp và cho tiến sỹ khoa học là 600 nghìn rúp” - vị đứng đầu nhà nước cho biết.
Theo baonga.com