Giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp trong nhà trường

07/03/2024 10:56
Mai Phương
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - BK Holdings đã tổ chức Tọa đàm: "Kiến tạo tương lai: Giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường".

Với mục tiêu tạo ra diễn đàn để các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm thực tế quý giá, những thách thức và cơ hội trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục, Tọa đàm “Kiến tạo tương lai: Giải pháp phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà Trường” do BK Holdings (Đại học Bách Khoa Hà Nội) phối hợp cùng Đại học Macquarie (Úc) đã được tổ chức vào ngày 06/3/2024 vừa qua.

Ảnh 1.JPG

Tọa đàm được hai đơn vị danh tiếng trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp đồng tổ chức với sự bảo trợ của Cơ quan Thương mại và Đầu tư chính phủ Australia (Austrade), Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam (NIC), Mạng lưới Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VNEI), Hiệp hội đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hà Nội (HANISA).

Tọa đàm có sự tham gia của ông Chris Morley – Tham tán thương mại và đầu tư và bà Jen Bahen – Tham tán giáo dục và nghiên cứu (Đại sứ Quán Úc tại Việt Nam); bà Ngô Thu Hương – Giám đốc phát triển thương mại cấp cao, cơ quan Thương mại và đầu tư Chính phủ Úc (Austrade); Giáo sư Bruce Dowton - Hiệu trưởng Đại học Macquarie; ông Đỗ Tiến Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC); Tiến sỹ Nguyễn Nhất Hải – Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Tiến sỹ Nguyễn Trung Dũng – Tổng giám đốc BK Holdings (Đại học Bách Khoa Hà Nội) đồng thời là Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VNEI).

anh 2.jpg
Ông Chris Morley – Tham tán thương mại và đầu tư và bà Jen Bahen – Tham tán giáo dục và nghiên cứu (Đại sứ Quán Úc tại Việt Nam; bà Ngô Thu Hương – Giám đốc phát triển thương mại cấp cao, cơ quan Thương mại và đầu tư chính phủ Úc (Austrade).

Tọa đàm cũng nhận được nhiều sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo, cán bộ các trường đại học, cao đẳng, các trường phổ thông cũng như các doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

anh 3 - TS. Nguyễn Nhất Hải.jpg
TS. Nguyễn Nhất Hải – Giám đốc trung tâm chuyển đổi số (Đại học Bách Khoa Hà Nội).

Tại tọa đàm, đại biểu tham dự đã được lắng nghe chia sẻ từ TS. Nguyễn Nhất Hải – Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số (Đại học Bách Khoa Hà Nội) về kinh nghiệm chuyển đổi số trong quản trị đại học.

TS Nguyễn Nhất Hải đã đưa ra mô hình chuyển đổi số tại một số đơn vị đại học tại Việt nam và giới thiệu Hệ thống Quản trị Đại học eHUST tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

anh 4 - TS Nguyễn Trung Dũng.jpg
TS. Nguyễn Trung Dũng – Tổng giám đốc BK Holdings (Đại học Bách Khoa Hà Nội) và Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo & khởi nghiệp Đại học & Cao đẳng Việt Nam (VNEI) chia sẻ tại tọa đàm.

Trong phần chia sẻ về “Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học”, TS. Nguyễn Trung Dũng đã đưa ra một số mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo của các đại học trên thế giới như: Oxford University innovation đóng vai trò TTO (Technology Transer Office) cho Đại học Oxford (1985), Công ty chuyển giao công nghệ Cambridge (2006), Công ty TODAI TLO trực thuộc Đại học Tokyo đóng vai trò TLO/TTO (Technology Licensing Office/Technology Transer Office) (2009). Qua đó, cho thấy sự cần thiết của tổ chức thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường đại học.

anh 5 - Giáo sư Bruce Dowton.jpg
Giáo sư Bruce Dowton – Hiệu Trưởng Đại học Macquaire (Úc) phát biểu tham luận.

Kết thúc phiên tham luận, Giáo sư Bruce Dowton Hiệu trưởng Đại học Macquarie (Úc) đã chia sẻ về mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đại học Macquarie – Đại học xếp hạng 130 Thế giới (theo QS World University Ranking). Trong bài tham luận, Giáo sư đã giới thiệu về Macquarie Park Innovation District – khu công nghệ hàng đầu của Úc, với hơn 400 doanh nghiệp đa quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu như Microsoft, Philips, Canon,…nằm ngay tại khuôn về nhà trường.

Để góp phần giải đáp thắc mắc và những băn khoăn cũng như hình thành một phần giải pháp trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong nhà trường, phiên tọa đàm mở với các chuyên gia trong lĩnh vực đã được diễn ra dưới sự điều phối của bà Ngô Thu Hương - Giám đốc phát triển thương mại cấp cao, cơ quan Thương mại và đầu tư chính phủ Úc (Austrade).

Ông Đỗ Tiến Thịnh.jpg
Ông Đỗ Tiến Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Trong phiên tọa đàm mở, các câu hỏi thực tế và những băn khoăn, khó khăn tại các đơn vị triển khai đã được đại biểu tham dự đặt ra cho ông Đỗ Tiến Thịnh – Phó Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Giáo sư Bruce Dowton – Hiệu trưởng Đại học Macquarie (Úc) và ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng giám đốc BK Holdings kiêm Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VNEI).

Các chuyên gia đã lần lượt đưa ra các giải pháp cũng như gỡ rối một phần những vướng mắc trong việc triển khai, giải đáp các thắc mắc được đưa ra từ phía các đại biểu tham dự.

Các chuyên gia trong phiên Tọa đàm mở.jpg
Các chuyên gia trong phiên Tọa đàm mở.

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VNEI) và Đại học Macquarie (Úc) cũng được diễn ra hứa hẹn sẽ tạo nhiều giá trị cho các thành viên của mạng lưới VNEI.

Theo đó, VNEI và Đại học Macquarie (Úc) được khuyến khích cùng thực hiện các chương trình về hoạt động nghiên cứu chung, các hội nghị và hội thảo chung nhằm thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp xuyên quốc gia. Hơn hết, hai bên cam kết cùng nhau tổ chức các hoạt động phát triển chuyên môn, trao đổi thông tin và tài liệu học thuật và các chương trình tăng tốc để hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại các nhà trường.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.JPG
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học và Cao đẳng Việt Nam (VNEI) và Đại học Macquarie (Úc).

Mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đại học và cao đẳng Việt Nam (VNEI) ra đời dưới sự bảo trợ của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với mục tiêu gắn kết, tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức có cùng chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học, cao đẳng để thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực toàn diện cho cơ sở giáo dục và đào tạo với ba giá trị cốt lõi của Mạng lưới bao gồm: Kết nối – Hợp tác – Cùng đổi mới sáng tạo (Connect – Cooperate – Co-innovate).

Mai Phương