11 đại biểu được bầu làm Chủ nhiệm các ủy ban thuộc Quốc hội

22/07/2016 17:32
Ngọc Quang
(GDVN) - Trong đó, PGS.TS Phan Thanh Bình được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Sau khi thực hiện quy trình bỏ phiếu kín tại, Quốc hội đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban, Trưởng ban trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội khóa XIV.

Kết quả cụ thể như sau:

Ông Hà Ngọc Chiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV. 481/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,37% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Hà Ngọc Chiến, sinh 11/12/1957 (dân tộc Tày). Quê quán Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh , Cao Bằng. Tốt nghiệp Đại học An ninh.

Ông Hà Ngọc Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. ảnh: H.Vũ
Ông Hà Ngọc Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. ảnh: H.Vũ

Ông Phan Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV.

Ông Phan Thanh Bình, sinh ngày 10/4/1960. Quê quán: xã Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Ông tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh năm 1984, sau đó trải qua nhiều vị trí công tác, làm Phó Hiệu trưởng Đại học Bách Khoa TP.Hồ Chí Minh. 477/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông từng có thời gian Nghiên cứu sinh và lấy bằng Tiến sĩ tại Viện Đại học Quốc gia Kỹ thuật Grenoble, Cộng hòa Pháp.

Sau đó, ông Phan Thanh Bình giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh; rồi Giám đốc Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh. Ông cũng là Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng ba; Huy chương vì sự nghiệp Giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp Khoa học công nghệ; Huy chương "Vì Thế hệ trẻ".

PGS.TS Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. ảnh: vnuhcm.
PGS.TS Phan Thanh Bình - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội. ảnh: vnuhcm.

Bà Nguyễn Thúy Anh – Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV. 459/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 92,91% tổng số đại biểu Quốc hội).

Bà Nguyễn Thúy Anh, sinh 7/12/1963. Quê quán Phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì , Phú Thọ. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật công và hành chính công.

Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.
Bà Nguyễn Thúy Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khoá XIV. 477/486 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 96,56% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Phan Xuân Dũng sinh 20/51960. Quê quán: Xã Đại Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dũng từng kinh qua các vị trí: Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. ảnh: quochoi.vn
Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. ảnh: quochoi.vn

Ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV. 468/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,74% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964. Quê quán: tỉnh Thái Bình. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ luật.

Ông Định từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

Ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. ảnh: vgp.
Ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. ảnh: vgp.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIIII, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa XIV. 469/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,94% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Văn Giàu, sinh 8/12/1957. Quê quán Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Giàu từng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. ảnh: Ngọc Quang.
Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. ảnh: Ngọc Quang.

Ông Nguyễn Đức Hải – Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khóa XIV. 480/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 97,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Đức Hải, sinh ngày 29/7/1961. Quê quán: xã Kỳ Hưng, quận Tam Kỳ (nay thuộc xã Tam Xuân I, huyện Núi Thành), tỉnh Quảng Nam. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Kế toán.

Ông Hải từng giữ các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.
Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội.

Bà Lê Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng,Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ  Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp khóa XIV.

Bà Lê Thị Nga, sinh 20/12/1964. Quê quán Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh , Hà Tĩnh. Trịnh độ chuyên môn: Thạc sĩ luật.

Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.
Bà Lê Thị Nga - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội khoá XIII– Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV.  465/486 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,13% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Nguyễn Hạnh Phúc, sinh 12/5/1959. Quê quán phường Đề Thám, thị xã Thái Bình (nay là TP. Thái Bình), tỉnh Thái Bình.

Trước khi chuyển công tác về Văn phòng Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc từng giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. 

Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội. ảnh: Ngọc Quang.
Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội. ảnh: Ngọc Quang.

Ông Vũ Hồng Thanh – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV. 376/483 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 76,11% tổng số đại biểu Quốc hội).

Ông Vũ Hồng Thanh, sinh 19/4/1962. Quê quán: Minh Tân, Nam Sách, Hải Dương. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí.

Tốt nghiệp đại học Bách khoa Bu Đa Pét – Hungary. Ông Thanh từng đảm nhiệm các chức vụ: Giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội; Phó trưởng Ban kinh tế đối ngoại tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ, Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và đầu tư Quảng Ninh; Bí thư Thành ủy Hạ Long;  Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Ông Vũ Hồng Thanh – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.

Ông Võ Trọng Việt – Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII, giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV.

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. ảnh: an ninh thủ đô.
Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. ảnh: an ninh thủ đô.

Ông Võ Trọng Việt, sinh 10/ 9/1957. Quê quán Đức Hòa, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông từng giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ Đội Biên phòng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quốc hội cũng đã bầu ông Hồ Đức Phớc giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, với 459/487 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 92,91% tổng số Đại biểu Quốc hội).

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước.

Ngọc Quang