66 người Indonesia mất tích vì chìm thuyền gần Malaysia

18/06/2014 10:59
Nguyễn Hường
(GDVN) - Reuters ngày 18/6 đưa tin, 66 người có thể đã bị chết đuối sau khi một chiếc thuyền gỗ chở 97 người nhập cư bất hợp pháp từ Indonesia bị chìm ngoài khơi.
Một người nhập cư Indonesia bất hợp pháp bị bắt tại Malaysia.
Một người nhập cư Indonesia bất hợp pháp bị bắt tại Malaysia.

Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, những người đã liều mạng lên một chiếc thuyền không đủ tiêu chuẩn an toàn để di cư bất hợp pháp tới Malaysia, ông Muhammad Zuri - một quan chức của Cơ quan Thi hành luật Hàng hải Malaysia cho biết.

"Đây là một chiếc thuyền bất hợp pháp và tất cả hành khách trên đó là người Indonesia", ông Zuri nói với Reuters. 

Trước đó, ông Zuri nói rằng 61 người mất tích, nhưng sau đó cho biết thêm rằng con số này đã tăng lên do mới chỉ có 31 người được cứu sống.

Lực lượng an ninh Malaysia đã điều một chiếc tàu và chuẩn bị gửi thêm 2 chiếc nữa tới hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm những người sống sót. 

Tờ New Straits Times của Malaysia cho biết, chiếc thuyền bị chìm vào khoảng nửa đêm 17/6 cách thị trấn ven biển Banting trên eo biển Malacca khoảng 3 km. 

Nguyễn Hường