81% cử tri bầu ông Nguyễn Bá Cảnh vào Hội đồng nhân dân Đà Nẵng

25/05/2016 07:23
HOÀNG TUẤN
(GDVN) - Vị bí thư trẻ tuổi Nguyễn Xuân Anh đã trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng với hơn 84% số phiếu ủng hộ.

Ngày 24/5, Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng công bố danh sách 49/50 người trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đáng chú ý trong danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 có con trai cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là ông Nguyễn Bá Cảnh với hơn 81% số phiếu ủng hộ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Tuấn
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bỏ lá phiếu đầu tiên vào hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo Ủy ban Bầu cử, tổng số cử tri thành phố Đà Nẵng đi bầu cử là 695.972/697.355 cử tri, đạt tỷ lệ 99,8%. Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND TP Đà Nẵng ấn định 50 đại biểu, nhưng kết quả bầu 49 đại biểu, thiếu một đại biểu trúng cử ở đơn vị bầu cử số 4.

“Theo khoản 2, điều 79 Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đơn vị bầu cử này đã bầu đủ 2/3 số đại biểu trúng cử nên Đà Nẵng sẽ không bầu thêm đại biểu nào nữa, giữ nguyên danh sách 49 đại biểu HĐND TP thay vì 50 đại biểu như dự kiến”, ông Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng cho biết.

Theo danh sách công bố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đạt số phiếu cao nhất (đạt 88,52%). Tiếp đến là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đạt 84,03% số phiếu; Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí đạt 69,15% số phiếu. 

HOÀNG TUẤN