Đình chỉ dạy học thầy giáo xâm hại 5 nữ sinh lớp 1

18/04/2019 07:08
Đỗ Quyên
(GDVN) - Thầy giáo H. cũng đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình với 5 học sinh (trong đó có 2 học sinh bị thầy dâm ô nhiều nhất).

Sau sự việc thầy giáo H. giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân 2 huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận bị phụ huynh tố cáo xâm hại 5 học sinh lớp 1, Công an huyện Hàm Tân đã trưng cầu giám định và có kết luận ban đầu 4 học sinh đều có dấu hiệu bị xâm hại (chỉ 4 em gia đình đồng ý đi giám định).

Kết luận buổi làm việc vụ giáo viên dâm ô học sinh của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân (Ảnh tác giả)
Kết luận buổi làm việc vụ giáo viên dâm ô học sinh của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân (Ảnh tác giả)

Thầy giáo H. cũng đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình với 5 học sinh (trong đó có 2 học sinh bị thầy dâm ô nhiều nhất).

Hiện thầy H. đã bị nhà trường đình chỉ giảng dạy.

Sáng ngày 16/4/2019, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân đã chủ trì buổi làm việc liên quan đến vụ việc dâm ô học sinh tại Trường Tiểu học Tân Xuân 2.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội, Phòng Nội vụ, Công an huyện, Ủy ban xã Tân Xuân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Xuân 2.

Tại cuộc họp, hiệu trưởng nhà trường báo cáo sơ bộ tình hình vụ việc lại như sau:

Ngày 12/4, cô giáo Tổ trưởng Tổ 1 có nghe phụ huynh học sinh phản ánh và nhận đơn tố giác của phụ huynh học sinh vụ việc thầy giáo L. M. H. có hành vi sờ vào vùng kín của con mình.

Công an Hàm Tân vào cuộc nghi án 4 nữ sinh bị giáo viên dâm ô

Theo đó, Ban Giám hiệu nhà trường có báo cáo sự việc cho Đảng ủy xã Tân Xuân, Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn quy trình xử lý.

Ngày 13/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo có về làm việc hướng dẫn Ban Giám hiệu nhà trường tiến hành thu thập thông tin, định hướng dư luận trong đội ngũ giáo viên nhà trường...

Từ ngày 13/4 đến 16/4/2019, Ban Giám hiệu nhà trường đã tiến hành xác minh thông tin từ học sinh các lớp; họp, làm việc với gia đình phụ huynh và giáo viên vi phạm.

Qua xác minh làm việc, giáo viên H. đã thừa nhân hành vi của mình.

Bước đầu xác định giáo viên Hải đã có hành vi sờ vào vùng kín của 05 em học sinh nữ, có 02 em đã thực hiện nhiều lần.

Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã tổ chức đi thăm các gia đình để thăm hỏi, động viên phụ huynh các em học sinh.

Sau khi nghe báo cáo, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo giải quyết vụ việc:

Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, có dấu hiệu phạm pháp hình sự, vi phạm đạo đức nghề giáo và sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín cá nhân, nhà trường, đến ngành giáo dục, ảnh hưởng trực tiếp đến nhân phẩm, thân thể học sinh.

Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh, vi phạm đến mức nào xử lý đến mức đó; liên quan đến tập thể, cá nhân nào thì xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân đó.

Các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý phải phối hợp đồng bộ, kịp thời, giải quyết thân trọng, chặt chẽ, đúng pháp luật; đồng thời không làm phức tạp hóa tình hình, cần quan tâm đến tâm trạng, tư tưởng, dư luân trong học sinh, phụ huynh, giáo viên và nhân dân để tham mưu giải quyết kịp thời.

Giữ bí mật thông tin danh tính, hình ảnh đối với học sinh, gia đình học sinh bị ảnh hưởng bởi hành vi dâm ô.

Chỉ đạo cơ quan điều tra khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, sớm xác định hành vi, mức độ vi phạm và đề xuất xử lý hành vi đúng mức, đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Trường Trần Phú thông tin chính thức vụ thầy giáo dạy Toán bị tố dâm ô nam sinh

Chủ trì phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban xã Tân Xuân, Trường Tiểu học Tân Xuân 2 khẩn trương áp dụng các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ đối với các em bị ảnh hưởng bởi hành vi dâm ô.

Khẩn trương báo cáo tình hình vụ việc về Sở Lao động - Thương binh và xã hội, đồng thời đề nghị Sở phối hợp, hỗ trợ lực lượng cán bộ chuyên môn để ổn định tâm sinh lý cho các em.

Nhà trường chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ ban đầu cho cơ quan điều tra Công an huyện trong ngày 16/4/2019; đồng thời phối hợp tốt với cơ quan điều tra trong xử lý vụ việc.

Có biện pháp ổn định tâm lý học sinh, phụ huynh, ổn định dư luận trong nhà trường.

Yêu cầu, động viên giáo viên vi phạm chấp hành nghiêm túc, tự giác hợp tác với cơ quan điều tra để giải quyết vụ việc.

Đỗ Quyên