Vinh danh 60 Tâm Tài Đất Việt, vì sự phát triển cộng đồng ở Đền Hùng

04/04/2017 13:09
Phương Linh
(GDVN) - 60 nghệ nhân, doanh nhân, chư tôn đức Thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử đã được vinh danh Tâm Tài Đất Việt, vì sự phát triển cộng đồng ở Đền Hùng sáng 4/4.

Sáng ngày 4/4, tạp chí Tinh hoa Đất Việt đã tổ chức chương trình “Tôn vinh tinh hoa, giữ gìn bản sắc và Vinh danh Tâm Tài Đất Việt, vì sự phát triển cộng đồng” năm 2017.

Chương trình được tổ chức tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, nằm trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Trước giờ khai mạc, Ban tổ chức và các thành viên tham dự buổi lễ này đã làm lễ tâm linh, dâng hương báo công Vua Hùng, làm lễ cầu phúc, cầu an cho các đơn vị, cá nhân được vinh danh trong chương trình này.

Theo nhà báo Bùi Công Phiếu – Tổng biên tập Tạp chí Tinh hoa Đất Việt, năm nay, chương trình sẽ vinh danh 60 nghệ nhân, doanh nhân, chư tôn đức Thượng tọa, đại đức, tăng ni, phật tử có nhiều cống hiến cho xã, cộng đồng với những việc làm thiện nguyện, những cam kết về chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo vệ người tiêu dùng.

TS.Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, các Tâm Tài Đất Việt làm lễ báo công Vua Hùng (ảnh: P.L)
TS.Bùi Thế Đức - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, các Tâm Tài Đất Việt làm lễ báo công Vua Hùng (ảnh: P.L)

Đồng thời, chương trình cũng sẽ là cơ hội đển các doanh nhân, nghệ nhân, chư tôn đức gặp gỡ, giao lưu, trao đổi hình ảnh, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hợp tác cùng phát triển.

Đây là chương trình Ban tổ chức thực hiện, với mục tiêu hướng về nguồn cội Đất Việt, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, thắp nén tâm hương, tri ân công đức Tổ tiên, khơi dậy hào khí Việt Nam, khơi dậy lòng tự tôn dân tộc, chào mừng ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch sắp tới.

Phương Linh