Bà Vương Hương Giang và ông Phạm Quốc Toản được bổ nhiệm làm Phó GĐ Sở GD&ĐT HN

13/12/2023 08:49
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Sở GD&ĐT và Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Căn cứ vào Tờ trình đề nghị về công tác cán bộ của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Yên Thắng, sinh ngày 18/9/1969, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và giải quyết việc làm, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

Ông Nguyễn Yên Thắng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7.

Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.(Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.(Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng ký Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh ngày 01/9/1970, tiếp tục giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội kể từ ngày 22/11/2023. Thời hạn bổ nhiệm lại là 5 năm. Ông Nguyễn Tuấn Anh được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7.

Ông Trần Sỹ Thanh cũng ký Quyết định điều động bà Vương Hương Giang (sinh năm 1979), Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo quận Hoàn Kiếm, đến nhận công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở này. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tân Phó Giám đốc của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nữa là ông Phạm Quốc Toản (sinh năm 1973), Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội). Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng ngày, ông Lê Văn Quân (sinh năm 1979) Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội được điều động đến nhận công tác tại Uỷ ban Nhân dân huyện Ba Vì. Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của ông Lê Văn Quân do đơn vị mới chi trả.

Mạnh Đoàn