Biển Đông: Đài Loan lại lên tiếng đòi được ngồi bàn đàm phán COC

12/09/2012 10:00
Anh Vũ (Nguồn Focus Taiwan)
(GDVN) - Bộ Ngoại giao Đài Loan chính thức lên tiếng đòi được tham gia vào bàn đàm phán xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông.
Ngày 11/9, Bộ Ngoại giao Đài Loan chính thức lên tiếng đòi được tham gia vào bàn đàm phán xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).
Dương Tiến Thiêm, Ngoại trưởng Đài Loan tuyên bố, Đài Bắc giờ sẽ không "nói xuông" về vấn đề biển đảo (Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và Trường Sa trên Biển Đông)
Dương Tiến Thiêm, Ngoại trưởng Đài Loan tuyên bố, Đài Bắc giờ sẽ không "nói xuông" về vấn đề biển đảo (Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông và Trường Sa trên Biển Đông)
Vẫn luận điệu cũ, Bộ Ngoại giao Đài Loan tranh thủ tuyên truyền cái gọi là "lập trường Biển Đông": Gác lại tranh chấp, duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường trao đổi đàm phán lẫn nhau cùng tìm kiếm các giải pháp để giải quyết tranh chấp Biển Đông.
Đài Loan rêu rao sẵn sàng, mong muốn tham gia vào cuộc đối thoại liên quan và xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nực cười hơn, cơ quan này kêu gọi các bên tranh chấp "tránh những động thái đơn phương phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông", có hành động phù hợp với tinh thần và nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Chính Đài Loan vừa qua đã liên tục có những động thái leo thang nghiêm trọng trên quần đảo Trường Sa ngoài Biển Đông khi phái quan chức cấp cao, Nghị sĩ đổ bộ trái phép ra đảo Ba Bình, bãi Bàn Than(Trường Sa, Khánh Hòa, Việt Nam - PV) và cắm cờ bất hợp pháp trên bãi Bàn Than.

Cũng chính Đài Loan kéo súng cối, pháo cao xạ ra đảo Ba Bình, diễn tập bắn đạn thật trái phép trên đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Đài Loan dùng vũ lực chiếm đoạt và tạm thời đang chiếm đóng phi pháp - PV) từ 1/9 đến 5/9.
Hồ Vị Chân - Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Đài Loan (giữa) và Lý Hồng Nguyên - Bộ trưởng Bộ Nội chính (trái) trong chuyến đi ra đảo Ba Bình
Hồ Vị Chân - Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Đài Loan (giữa) và Lý Hồng Nguyên - Bộ trưởng Bộ Nội chính (trái) trong chuyến đi ra đảo Ba Bình

Chưa dừng lại, giới chức nội các Mã Anh Cửu và một nhóm Nghị sĩ Đài Loan đang lên chương trình tái triển khai thủy quân lục chiến ra đảo Ba Bình thay thế cho cảnh sát biển, thậm chí đang âm mưu kéo tàu ra thăm dò, khai thác dầu khí trái phép ở khu vực đảo Ba Bình, bãi Bàn Than.
Bộ Ngoại giao Đài Loan đã bất chấp mọi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bóp méo sự thực để cố tình lấp liếm những hành động leo thang, gây hấn ngoài Biển Đông thời gian vừa qua, che đậy những âm mưu đen tối hòng tranh thủ cát cứ lâu dài, vơ vét tài nguyên ngoài Trường Sa.
Các tuyên bố trên được đưa ra sau khi Việt Nam phản đối một chuyến thăm gần đây bởi một nhóm quan chức cấp cao Đài Loan tới Ba Bình do Hồ Vị Chân, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Đài Loan cầm đầu.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. 

Trong quá trình học tập, công tác, giao lưu quý độc giả nào phát hiện các tài liệu (bản đồ, sách giáo khoa, thư tịch, phim ảnh, quảng cáo...) của Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông có dấu hiệu chứng minh 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không phải của Trung Quốc, xin vui lòng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ quocte@giaoduc.net.vn. Chân thành cảm ơn độc giả!


Anh Vũ (Nguồn Focus Taiwan)