Bình Dương: Trường Phan Chu Trinh kỷ luật 2 nhân sự vì nhầm ngày kiểm tra HK2

08/05/2023 15:40
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh thông tin về kết quả xử lý nhân sự nhầm lẫn ngày kiểm tra môn Toán của học sinh lớp 9.

Chiều ngày 8/5, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh đã thông tin về kết quả xử lý vụ nhầm lẫn ngày kiểm tra môn Toán học kỳ 2 của học sinh khối 9 tại trường.

Ảnh minh họa: phanchutrinh.edu.vn

Ảnh minh họa: phanchutrinh.edu.vn

Theo đó, qua tiến hành xem xét vụ việc, sai phạm của từng cá nhân, lãnh đạo nhà trường đã quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách một phó hiệu trưởng và một trưởng phòng hành chính của nhà trường.

Song song đó, lãnh đạo nhà trường còn yêu cầu bồi thường kinh phí tổ chức kiểm tra lại như tiền photo đề…được trích từ các khoản tiền lương và phụ cấp của những người này.

Đồng thời, trường cũng sẽ tiến hành xem xét, xử lý những cán bộ nhà trường có liên quan đến vụ việc này.

Trong sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo của các địa phương trực thuộc Bình Dương đã tiến hành kiểm tra lại học kỳ 2 môn Toán cho khoảng 20.000 học sinh khối 9 của tỉnh, sau sự cố nhầm lẫn ngày kiểm tra tại Trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Phan Chu Trinh (thành phố Dĩ An).

Trước đó, trường này đã cho học sinh khối 9 kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán vào ngày 25/4, thay vì tổ chức kiểm tra vào ngày 26/4 như kế hoạch.

Tới ngày 26/4, khi học sinh lớp 9 của các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh được tổ chức kiểm tra học kỳ 2 môn Toán, thì một số giáo viên đã phát hiện ra đề kiểm tra này đã được một số học sinh hỏi lời giải từ ngày trước đó.

Sự việc này ngay lập tức được báo cáo cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Để đảm bảo tính công bằng cho mọi học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục tỉnh Bình Dương đã quyết định tổ chức kiểm tra lại môn Toán vào sáng ngày 8/5.

Theo báo cáo giải trình từ lãnh đạo nhà trường, sự việc này xảy ra là do bộ phận hành chính sơ suất, sao chép và mà không điều chỉnh lịch kiểm tra các môn của học sinh khối 12 sang khối 9, dẫn đến sự việc đáng tiếc này.

Việt Dũng