GDVN- Những con người tiên tiến nhà nước phải ủng hộ họ, nhằm thúc đẩy sự phát triển theo mô hình “đàn nhạn”. Không nên kéo họ dừng lại để chờ cả một tập thể cùng tiến.
(GDVN) - “Luật là kim chỉ nam xuyên suốt và cao nhất. Còn bất kỳ sự hướng dẫn nào trái với Luật 34, Nghị định 99 này đều không được chấp nhận”, Bộ trưởng Nhạ nói.
(GDVN) - Quyết định 1584/QĐ-TLĐ đã thụt lùi nghiêm trọng so với Quyết định 1445/QĐ-TLĐ của chính Tổng Liên đoàn; bất chấp Luật số 34/2018/QH14 và Nghị quyết 19-NQ/TW.
(GDVN) - Theo Ban soạn thảo, sau hơn 20 năm vận động và phát triển, mô hình đại học quốc gia, đại học vùng dần ổn định và mang lại kết quả nhất định không thể phủ nhận.
(GDVN) - Giáo sư Nguyễn Đình Đức cho rằng xóa bỏ bộ chủ quản là phù hợp với thông lệ quốc tế và sự thành công của 2 đại học quốc gia là minh chứng thực tiễn.
(GDVN) - Hội đồng trường nếu chưa trở thành hội đồng quyền lực thì chưa thể tự chủ tốt. Mà tự chủ cao nhất là trường đại học không còn cơ quan chủ quản.
(GDVN) - Theo Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội, Luật Giáo dục đại học hiện hành chưa làm rõ cơ chế quản trị đại học, vai trò của Bộ chủ quản và của Hội đồng trường…
(GDVN) - Đã là Giáo sư, Phó giáo sư phải gắn liền với đóng góp cho nhà trường, cho khoa học. Không còn đóng góp nữa thì không còn là giáo sư, phó giáo sư nữa.
(GDVN) - Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước với hoạt động tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương còn yếu kém.
(GDVN) - Năm 2006, Bộ GD&ĐT có đề xuất xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản, giao quyền tự chủ tối đa cho các trường. Thế nhưng, đến năm 2016 vẫn chưa có gì thay đổi.