(GDVN) - Theo ông Trần Mạnh Hùng - Tổng giám đốc VNPT, MobiFone tách khỏi VNPT sẽ khiến doanh nghiệp nhỏ khác trong VNPT năng động hơn, tránh sức ỳ lâu nay.
Doanh nghiệp viên thông đang đề xuất tăng cước gọi di động và cố định quốc tế chiều về từ 6,1 cent lên 8,1 cent một phút, nhằm thu về khoảng 12 triệu USD mỗi năm.
Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) khẳng định việc "không phát hiện thấy các dấu hiệu bất thường của sự cấu kết, bắt tay thỏa thuận trong đợt điều chỉnh giá cước từ ngày 16/10 vừa qua.
(GDVN) - Theo ông Trần Bá Trình - Phó Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến năm 2015 sẽ có 100% cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước ưu tiên mua sắm hàng Việt. 90% cơ sở kinh doanh thương mại bán hàng niêm yết giá, nguồn gốc, 90% địa bàn nông thôn, miền núi có cửa hàng bán hàng thuần Việt…
(GDVN) - "Bị ép vào chỗ phải giải thể thì chúng tôi sẽ đi làm báo chỗ khác. Vấn đề là NXB Giáo dục đã thấy sai quy trình mà vẫn cứ làm cho nên chúng tôi chấp nhận giải thể khỏi NXB Giáo dục thôi. Họ là doanh nghiệp nên quan tâm của họ là tòa nhà, là lợi nhuận. Chúng tôi là người làm báo thì quan tâm đến việc giữ được thương hiệu THẾ GIỚI MỚI cho cả mai sau". Nhà báo Vĩnh Thắng, người đương nhiệm Phụ trách Tạp chí THẾ GIỚI MỚI cho biết.
(GDVN) -
Thông tin từ Cục Hải quan Hà Giang vừa cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa nộp số tiền 227, 227 tỷ đồng. Đây là khoản thuế ấn định và tiền phạt vi phạm hành chính theo quyết định ấn định số thuế phải nộp mà cơ quan hải quan ban hành.
Dù Bộ Thông tin - truyền thông và các nhà mạng lý giải việc tăng cước 3G
là không thể tránh khỏi, nhưng các chuyên gia nghiên cứu về Luật cạnh
tranh khẳng định các doanh nghiệp đã có dấu hiệu phạm luật ít nhất hai
lần kể từ đầu năm đến nay.
(GDVN) - Theo kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
dự kiến khởi động ngay tháng 9 này, nhiều chuyên gia trong ngành viễn
thông Việt Nam dự đoán, ứng viên sáng giá tách khỏi VNPT chính là
Mobifone...
Kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) dự
kiến khởi động ngay tháng 9, trong đó nhiều khả năng nhà mạng Mobifone
sẽ tách khỏi tập đoàn.
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: “Trang thông tin điện tử do các cá nhân xây dựng lên trong quá trình sử dụng mạng xã hội để nhằm cung cấp, chia sẻ thông tin của cá nhân mình nhưng không đại diện cho tổ chức cũng như không đại diện cho người khác và không cung cấp thông tin điện tử tổng hợp”.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son khẳng định, để VNPT không ngừng hoàn thiện và phát triển, nhất thiết phải tiến hành tái cơ cấu, tổ chức lại bộ máy, sắp xếp lại nhân lực của tập đoàn này.
(GDVN) - Ông Trần Mạnh Hùng - tân Tổng giám đốc VNPT được đánh giá là một trong
những gương mặt xuất sắc nhất của VNPT, là người được giới truyền thông nhận
định là có tính cách cởi mở, có tầm nhìn và được các đối thủ của VNPT đánh giá cao.
(GDVN) - Nghị định 72, được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 15/7 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9, về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã chính thức được công bố chiều 31/7 tại Hà Nội với nhiều thay đổi so với Nghị định số 97 ban hành năm 2008.
(GDVN) - Thanh tra Chính phủ kiến nghị: Kiểm điểm và chỉ đạo thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tại Công ty Mẹ và đơn vị thành viên liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trong quản lý, sử dụng vốn, tài sản nêu trong phần kết quả thanh tra. Trong quá trình kiểm điểm đặc biệt chú ý đến các sai phạm trong đầu tư mua sắm và đầu tư tài chính, những sai phạm cụ thể tại Công ty Tài chính Bưu điện, Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI).
(GDVN) - Sáng (9/7), tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, thủ đô Hà Nội, đã diễn ra Lễ khai mạc Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử”. Đây là dịp để chúng ta khẳng định chủ quyền rõ ràng, không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
(GDVN) - “Nếu hành vi đó có dấu hiệu vi phạm hình sự thì doanh nghiệp hoặc những người có liên quan đến hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 226 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù” – LS Phạm Thanh Bình cho biết trong cuộc trao đổi trên VTV1 sáng nay (4/7).
(GDVN) -
“Trường hợp diễn đàn không tích cực hợp tác và vô trách nhiệm khi giải quyết, cách duy nhất là khởi kiện Công ty chủ quản ra Tòa án, tự diễn đàn sẽ phải đưa thông tin công khai của thủ phạm ra trước tòa” – Ông Đinh Trọng Đỉnh, TGĐ Taxi 24/7 cho biết.
(GDVN) - Bị một thành viên của webtretho.com bôi xấu trắng trợn với những thông
tin xuyên tạc, sai sự thật và sau nhiều lần đối chất không thành công,
ông Đinh Trọng Đỉnh - TGĐ Công ty Cổ phần Taxi trực tuyến 24/7 khẳng
định: Nếu webtretho không gỡ bỏ những thông tin hoàn toàn không được kiểm
chứng và công khai đính chính, xin lỗi Công ty Taxi Trực tuyến 24/7 sẽ
khởi kiện trang web này.
(GDVN) - “Nếu không nghiên cứu kĩ để có giải pháp đưa SGK điện tử - Classbook về các vùng sâu, vùng xa thì học sinh khó có cơ hội tiếp cận. Thực tế, loại sách này chỉ phổ biến ở thành thị”.
(GDVN) - LS Trần Đình Triển cho rằng: “Các cơ quan quản lý nhà nước nên tước giấy
phép hoạt động của Webtretho và Lamchame hoặc ít nhất cũng nên đình chỉ
hoạt động một thời gian để xem xét làm rõ nội dung thông tin đăng tải
thời gian qua”.
(GDVN) - Sự kiện các báo điện tử có nhiều loạt bài đấu tranh với nạn vi phạm bản quyền, bóc lột công sức người làm báo của 24h đã tạo ra một luồng dư luận lớn. Bên lề cuộc họp Quốc hội, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Hà Minh Huệ, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.
(GDVN) - “Ăn cắp bản quyền báo chí đã là nạn dịch, vẫn chưa bị ai tuýt còi từ lâu để chống lại 'nạn dịch' này. Các cơ quan báo chí, phóng viên, tác giả bị “ăn cắp” bài viết phải lên tiếng và có quyền khởi kiện ra toàn án để giải quyết tranh chấp” – TS.LS Trần Đình Triển cho biết.
Một chiếc máy mátxa nhập từ Trung Quốc có giá khoảng 8 USD (170.000
đồng) nhưng được bán cho người tiêu dùng gần 2 triệu đồng. Chiếc quần
lót chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng bán ra gần 400.000 đồng.
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa chỉ đạo “chốt” Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT) trước tháng 6/2013, trong đó giữ nguyên hai thương hiệu MobiFone, VinaPhone.
Theo Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn VNPT, VNPT cần tái tổ chức lại sản xuất,
tập trung vào những ngành nghề sở trường như viễn thông, di động, hội
tụ, đa dịch vụ - trên cơ sở tận dụng mạng lưới sẵn có...
(GDVN) - “Có những cuốn sách có nguồn gốc nước ngoài nhưng dẫn chứng những hình ảnh minh họa không phù hợp. Nguyên nhân dẫn đến những sai phạm này xuất phát từ khâu xuất bản, in ấn, phát hành”.