Bồi dưỡng chính trị hè vào đầu năm học, Trưởng phòng GD&ĐT Cần Giuộc nói gì?

18/10/2023 06:45
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Do đợt bồi dưỡng trong dịp hè vừa qua nội dung chương trình còn "nợ" một phần nên đầu năm học chúng tôi phải làm tiếp để hoàn thiện", ông Tuệ cho hay.

Ngày 13/10, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết "Phòng GD&ĐT Rạch Giá bồi dưỡng chính trị hè vào đầu năm học, giáo viên băn khoăn" phản ánh về việc ngành giáo dục Rạch Giá, Kiên Giang tổ chức bồi dưỡng chính trị hè khi năm học mới 2023 - 2024 đã bắt đầu được hơn 1 tháng.

Sau khi bài viết được đăng tải đã thu hút được sự quan tâm của độc giả, giáo viên ở các địa phương khác. Đáng chú ý, mới đây nhiều giáo viên tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cũng đã gửi thông tin về Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương này cũng đang tổ chức hoạt động tương tự.

Cụ thể, trong văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc ban hành được giáo viên cung cấp cho thấy, đơn vị này cũng đã tổ chức 1 buổi bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 (đợt 2) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo; đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn vào ngày Chủ nhật vừa qua (ngày 15/10/2023) với hình thức trực tuyến thông qua đường link được cho sẵn.

Lịch bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 (đợt 2) do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc ban hành có ngày diễn ra vào Chủ nhật (15/10) sau khi năm học mới đã diễn ra hơn 1 tháng. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Lịch bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 (đợt 2) do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc ban hành có ngày diễn ra vào Chủ nhật (15/10) sau khi năm học mới đã diễn ra hơn 1 tháng. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Văn bản này cũng nêu rõ, vì tổ chức theo hình thức trực tuyến nên trong ngày diễn ra buổi bồi dưỡng các hiệu trưởng phải thông báo đến cán bộ, giáo viên, người lao động được biết và tập hợp mọi người tham gia thông qua phòng họp trực tuyến của nhà trường.

Liên quan đến việc này, trước đó ngày 17/7/2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc cũng đã có Công văn số 1393/KH-PGDĐT về kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo; đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

Văn bản này nhấn mạnh thời gian triển khai lớp bồi dưỡng trong 2 ngày 28 và 29/7/2023. Trong đó, đối với 50 trường thuộc huyện thì toàn bộ các cán bộ, giáo viên sẽ phải tham gia bằng hình thức trực tuyến tại phòng họp trực tuyến của các nhà trường.

Riêng với các trường có cấp Trung học phổ thông, Cao đẳng nghề Long An (phân hiệu Cần Giuộc) cần phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để lựa chọn hình thức phù hợp tổ chức hội nghị báo cáo các chuyên đề cho cán bộ, công chức, viên chức của trường.

Phương thức học tập được nhấn mạnh là: Nghe báo cáo, trao đổi, thảo luận bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp và viết bài thu hoạch liên hệ với nội dung và nhiệm vụ giảng dạy.

Thời gian trong Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 trước đó của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, theo ông Tuệ đợt bồi dưỡng này vẫn "nợ" chương trình nên đã lùi vào đợt đầu năm học mới. Ảnh: GVCC

Thời gian trong Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 trước đó của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc vào cuối tháng 7. Tuy nhiên, theo ông Tuệ đợt bồi dưỡng này vẫn "nợ" chương trình nên đã lùi vào đợt đầu năm học mới. Ảnh: GVCC

Để có thêm thông tin về việc này, ngày 17/10 phóng viên đã liên hệ với ông Lương Bá Tuệ - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giuộc.

Theo lý giải của lãnh đạo ngành giáo dục huyện Cần Giuộc thì việc đơn vị này cho cán bộ, giáo viên bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 (đợt 2) vào thời điểm năm học mới đã diễn ra là bởi, đợt tập huấn vào cuối tháng 7 vẫn "chưa hoàn thiện".

"Do đợt bồi dưỡng trong dịp hè vừa qua nội dung chương trình còn "nợ" một phần nên đầu năm học chúng tôi phải làm tiếp để hoàn thiện", ông Tuệ cho hay.

Phóng viên đề cập việc, thời gian giáo viên được nghỉ hè là khá dài, trong khi việc bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch cũng chỉ diễn ra trong 1 đến 2 buổi, vậy tại sao Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc không bố trí để để hoàn thiện hết trong dịp hè nhằm giảm tải áp lực công việc trong đầu năm học cho giáo viên?

Hơn nữa, trong kế hoạch cũng đã nêu rõ việc các giáo phải tham gia trao đổi và viết bài thu hoạch, vậy việc gián đoạn học tập trong thời gian dài như vậy có ảnh hưởng đến chất lượng của các buổi bồi dưỡng hay không?. Đối với các nội dung đã nêu như trên ông Tuệ từ chối trả lời.

Trung Dũng