Phòng GD&ĐT Rạch Giá bồi dưỡng chính trị hè vào đầu năm học, giáo viên băn khoăn

13/10/2023 06:38
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lịch bồi dưỡng chính trị hè cho giáo viên tại Thành phố Rạch Giá sẽ diễn ra từ ngày 14/10, sau khi năm học mới 2023-2024 diễn ra được hơn 1 tháng.

Phản ánh đến phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, giáo viên tại Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang nêu thắc mắc liên quan đến công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo địa phương này về kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục và đào tạo.

Giáo viên Thành phố Rạch Giá cho rằng, nội dung trong công văn đã ghi rõ là "bồi dưỡng chính trị hè" thì đáng lý ra phải được tổ chức trong dịp nghỉ hè chứ không thể tổ chức trong khi năm học mới đã bắt đầu được hơn 1 tháng.

Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá thông báo về việc dời lịch tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè. Ảnh: Giáo viên cung cấp
Văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá thông báo về việc dời lịch tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Qua trao đổi, một giáo viên cho biết: "Chúng tôi được nhà trường thông báo kế hoạch này từ ngày 24/9, nghĩa là sau khi năm học mới 2023 - 2024 đã bắt đầu được 20 ngày. Khi nhận văn bản được nhà trường gửi xuống ai cũng bất ngờ vì nội dung là bồi dưỡng chính trị hè nhưng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá lại cho tổ chức vào thời điểm này.

Hơn nữa, lịch bồi dưỡng được Phòng "linh hoạt" sắp xếp vào những ngày cuối tuần khiến cho không ít giáo viên thấy chán ngán. Bởi lẽ trong tuần chúng tôi đã quá vất vả với thời gian lên lớp, với giáo án, ngày cuối tuần là để nghỉ ngơi bên gia đình. Nhưng với lịch học như thế này khiến chúng tôi thấy ngày cuối tuần trở nên uể oải hơn.

Tại sao trong dịp hè vừa qua, có nhiều thời gian để học, Phòng lại không bố trí lịch bồi dưỡng vào thời điểm đó mà mãi đến hôm nay mới thực hiện".

Theo tìm hiểu, trước đó trong công văn gửi cho các đơn vị, ngày khai mạc lớp bồi dưỡng chính trị hè là vào ngày 24/9/2023.

Tuy nhiên, đến ngày 18/9/2023 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá đã ban hành văn bản điều chỉnh ngày tổ chức bồi dưỡng chính trị hè sang ngày 14/10/2023. Lý do là "do báo cáo viên đang học lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện và tương đương tại Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, trùng với lịch bồi dưỡng chính trị hè theo kế hoạch số 405/KH-BTG-PGDĐT".

Trong tư liệu được giáo viên cung cấp, phóng viên ghi nhận có 2 văn bản về lịch bồi dưỡng chính trị hè với hai mốc thời gian khác nhau. Một văn bản có mốc thời gian khai mạc vào 7 giờ 45 phút ngày 24/9/2023 và một văn bản thay thế có mốc thời gian khai mạc vào lúc 7 giờ 45 phút ngày 14/10/2023.

Lịch bồi dưỡng có thời gian khai mạc vào lúc 7 giờ 45 phút và ngày học đầu tiên vào Thứ bảy 14/10. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Lịch bồi dưỡng có thời gian khai mạc vào lúc 7 giờ 45 phút và ngày học đầu tiên vào Thứ bảy 14/10. Ảnh: Giáo viên cung cấp

Trùng khớp với thông tin từ giáo viên chia sẻ, các ngày tổ chức lớp bồi dưỡng trong các văn bản nói trên tương ứng với các ngày Thứ bảy và Chủ nhật. Qua đó có 5 lớp được bố trí tuần tự vào các ngày Thứ bảy và Chủ Nhật của các tuần liên tiếp trong tháng 10/2023.

Để có thêm thông tin giải đáp các băn khoăn của giáo viên, trong ngày 12/10 phóng viên đã nhiều lần liên hệ và để lại tin nhắn cho ông Ngô Ngọc Hanh - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Rạch Giá nhưng không nhận được phản hồi.

Liên hệ với bà Lê Thị Út Tím - Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Rạch Giá, vị này xác nhận đơn vị này đã ban hành văn bản như trên. Tuy nhiên, bà cho biết, việc này do Trưởng phòng trực tiếp làm việc với Trung tâm chính trị Thành phố Rạch Giá nên sẽ nắm rõ nội dung. Hiện bà Tím đang đi công tác nên không thể trao đổi thông tin cụ thể về việc này.

Trung Dũng