Bước nhảy Hoàn vũ 2012 thiếu thân hình ấn tượng

02/03/2012 16:32
Theo Vnmedia
Không có những nhân tố bất ngờ như Siu Black, Minh béo liệu Bước nhảy hoàn vũ năm nay có tạo nên hiệu ứng thành công như hai mùa thi trước đó?
10 cái tên trai đẹp, gái xinh của showbiz Việt dự thi Bước nhảy hoàn vũ đã lộ diện. Những cái tên ca sĩ Minh Hằng, Phương Thanh, Minh Quân, diễn viên Vân Trang, Quách Ngọc Ngoan, Huỳnh Đông, người mẫu Anh Thư, Trương Nam Thành, MC Tuấn Tú và Á hậu Hoàng My đang rất miệt mài trên sàn tập để chuẩn bị cho ngày ra mắt vào 18/3 tới đây.

Nhìn vào danh sách 10 sao Việt, cả Ngọc Ngoan, Huỳnh Đông, Nam Thành, Tuấn Tú đều là các mỹ nam của showbiz Việt gần đây. Chiều cao lý tưởng, vẻ đẹp thanh tú đã cho thấy họ ra dáng những vũ công nam đáng mơ ước.
Dàn nam thanh nữ tú tại mùa giải Bước nhảy hoàn vũ năm 3
Dàn nam thanh nữ tú tại mùa giải Bước nhảy hoàn vũ năm 3
Trong khi đó, 5 mỹ nữ đều là những gương mặt nổi danh trong làng điện ảnh, thời trang, ca nhạc. Minh Hằng, Vân Trang, Hoàng My đều sở hữu những số đo lý tưởng cho sàn diễn. Minh Hằng là gương mặt quen thuộc của nhiều bộ phim điện ảnh đình đám gần đây, trong đó, Vân Trang mới nổi sau vai diễn Tuyên Từ Thái Hậu trong “Thiên mệnh anh hùng”. Hoàng My - Á hậu Việt Nam 2010 đang có nhiều lợi thế khi cô đã có thời gian học vũ điệu samba khá thành thục trước khi sang Brazil dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới.

Dù đã lên chức mẹ khá lâu và nhưng hai bà mẹ Phương Thanh và Anh Thư vẫn giữ form dáng khá chuẩn. Với tính cách nổi loạn, họ chắc chắn cũng sẽ cống hiến nhiều bất ngờ trong điệu nhảy của họ.

Có một thực tế không phủ nhận, mỗi một năm qua đi, Bước nhảy hoàn vũ bài bản hơn cả về âm thanh, ánh sáng, người chơi… Nhưng, cũng có một thực tế rất đáng kể, từ mùa giải thứ hai, chương trình đã mất đi yếu tố độc và lạ để làm nên sức nóng cho chương trình.

BNHV chính thức ra mắt khán giả Việt Nam từ năm 2010. Lúc đó, trong danh sách 10 dancer, có hai cái tên khiến khán giả ban đầu ngã bổ chửng là Minh béo và Siu Black. Thân hình ngoại cỡ, kém sự dẻo dai cùng khả năng gây hài hước của hai dancer này khiến người ta nghi ngại sẽ làm cho sân chơi BNHV kém đi tính chuyên nghiệp. Nhưng đúng là một sân chơi truyền hình thực tế, ngược lại với những màn trình diễn cuốn hút đến mê người của Vân Ngô, Đoan Trang, khán giả lại vô cùng sảng khoái với những nhiệt huyết trong từng bước nhảy của Siu Black và Minh béo.
Sân khấu BNHV từng rất nóng với bước nhảy của Siu Black
Sân khấu BNHV từng rất nóng với bước nhảy của Siu Black
Họ cũng từng nhiều lần được giám khảo cho điểm hào phóng, cũng có lần được cứu khỏi vòng nguy hiểm nhờ khán giả, vị trí giải Đồng cho chị Siu cũng bị cho là thiên vị… nhưng rõ ràng, sức nóng của hai cái tên Minh béo và Siu Black đã làm nên thành công cho BNHV năm thứ nhất. Với họ, được chơi và chơi hết mình, ấy mới là thành công chứ không phải ngôi vị hay giải thưởng. Và với họ, thi BNHV là một khẳng định, ai bảo người to béo, kém dẻo dai không thể khiêu vũ.

Trước thềm BNHV năm thứ hai, Minh béo đã có lần tâm sự “Nếu là một cuộc thi khiêu vũ để tìm ra người thắng thua thực sự thì tôi... “chả dại” mà thi cùng Ngô Thanh Vân. Đây là một chương trình chủ yếu mang tính giao lưu vui vẻ, là cơ hội để các nghệ sĩ đến gần khán giả hơn trong lĩnh vực hoàn toàn mới. Chính vì thế mới có sự sắp đặt Minh Béo, Siu Black thi cùng Ngô Thanh Vân, Đoan Trang chứ. Đây cũng chính là điểm làm cho chương trình thành công hơn, được khán giả yêu thích hơn”.
Thân hình tròn trịa của Minh béo rất ấn tượng ở mùa giải đầu tiên
Thân hình tròn trịa của Minh béo rất ấn tượng ở mùa giải đầu tiên
Ngay cả chị Siu cũng lo ngại về sự thiếu tính hấp dẫn khi BNHV mùa thứ hai lên sóng “Ở chương trình năm trước, Ban tổ chức đưa vào những thí sinh mà lúc đầu mọi người tưởng như không thể nhảy được nhưng cuối cùng vẫn được khán giả chấp nhận, yêu quý. Đó chính là một thành công lớn mà Bước nhảy hoàn vũ năm nay không có được. Các thí sinh năm nay cả nam và nữ đều là những thí sinh “tiềm năng”, ngoại hình và khả năng khiêu vũ đều được đánh giá cao. Khi yếu tố bất ngờ không còn thì chương trình sẽ kém hấp dẫn đi phần nào”.
Mùa giải năm thứ hai có được một Anh Khoa cá tính
Mùa giải năm thứ hai có được một Anh Khoa cá tính
Thiếu những dancer có thân hình “lý tưởng”, BNHV năm nay còn bị cho là thiếu những cá tính mới lạ, những thí sinh tiềm ẩn yếu tố bất ngờ. Khán giả chắc vẫn còn nhớ Anh Khoa của BNHV 2011 với nhiều sự tươi mới, cuốn hút và rất say mê trong các điệu nhảy của anh. Không có những ăn thua hay điêu nghệ về bước chân hay cái lắc hông, nhưng Anh Khoa lại rất được lòng khán giả và cũng chính khán giả đã cứu anh nhiều bàn thua trông thấy.
Sự nổi loạn của Phương Thanh có làm cho BNHV năm ba thêm phần kịch tính và hấp dẫn
Sự nổi loạn của Phương Thanh có làm cho BNHV năm ba thêm phần kịch tính và hấp dẫn
Mùa giải thứ ba chuẩn bị khởi động. Trong 10 cái tên, xem chừng chỉ có dancer Phương Thanh là cá tính có sự nổi loạn trên sàn diễn. May ra, sẽ chỉ có chị Chanh sẽ làm nên màu sắc cho chương trình trong số 10 dancer trai đẹp, gái sắc năm nay.

Theo Vnmedia