Cách Trường Mầm non 1-6 đảm bảo an toàn sức khỏe cho trẻ đến trường trong dịch

17/08/2021 08:20
TIẾN LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Để đảm bảo an toàn cho trẻ trở lại trường sau kỳ nghỉ hè kéo dài, Trường Mầm non 1-6 (Hải Phòng) tất bật tổng vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

Những ngày cận kề năm học mới, Ban giám hiệu cũng như nhân viên, giáo viên Trường Mầm non 1-6 (quận Lê Chân, Hải Phòng) đều tất bật tổng vệ sinh, trang trí lớp học chuẩn bị cơ sở vật chất đón trẻ quay lại trường sau một thời gian dài nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19.

Giáo viên Trường Mầm non 1-6 tất bật trang trí cảnh quan khuôn viên nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

Giáo viên Trường Mầm non 1-6 tất bật trang trí cảnh quan khuôn viên nhà trường (Ảnh: Phương Linh)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Phạm Huyền Trang – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1-6 cho biết: “Tiêu chí hàng đầu được nhà trường đặt ra là phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho các con dù khi ở nhà hay ở trường học.

Trong khi học sinh nghỉ hè, nhà trường chú trọng tuyên truyền, cập nhập các văn bản phòng chống, dịch bệnh tới phụ huynh thông qua trang web của trường, nhóm zalo các lớp; Đảm bảo kênh thông tin liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường không bị gián đoạn.

Đặc biệt, đối với giáo viên, Ban giám hiệu luôn nhắc nhở việc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch và khi muốn ra khỏi thành phố phải báo cáo ngay.

Đến đợt triển khai tuyển sinh, nhà trường đã có kế hoạch tuyển sinh đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Khi tới trường, phụ huynh được linh hoạt thực hiện khai khai báo theo hai hình thức quét mã QR và khai báo vào nhật ký.

Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh kéo dài từ ngày 26/7 đến ngày 16/8 giúp giảm số lượng phụ huynh đến trường trong một ngày”.

Nhân viên nhà trường trồng từng luống hoa, tạo không gian rực rỡ sắc màu chào năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Nhân viên nhà trường trồng từng luống hoa, tạo không gian rực rỡ sắc màu chào năm học mới (Ảnh: Phương Linh)

Thời điểm có thông báo về kế hoạch năm học 2021 – 2022, Trường Mầm non 1-6 cơ bản đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện như cơ sở vật chất, rà soát trang thiết bị cho năm học mới.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Song song với công tác tuyển sinh, trường cũng chủ động trong kế hoạch tổng vệ sinh, rà soát trang thiết bị để chuẩn bị cho năm học mới.

Các công việc như cắt tỉa, trồng cây tạo cảnh quan khuôn viên trường học, vệ sinh trường lớp, trang trí phòng học theo chủ đề,… được đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, nhà trường tích cực tuyên truyền, động viên giáo viên thực hiện tiêm vắcxin để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân, học sinh cũng như phụ huynh khi đến trường.

Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 50% đã tiêm mũi thứ 2.

Ngoài ra, nhà trường quán triệt khi năm học mới bắt đầu, các bộ nhân viên, giáo viên mỗi lớp thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi lớp học, tránh tiếp xúc, tập trung đông người trong phạm vi công sở ”.

Lớp học được trang trí theo chủ đề mới, từng bức tranh, đồ chơi thủ công trong lớp học được giáo viên tỉ mỉ chăm chút (Ảnh: Lã Tiến)

Lớp học được trang trí theo chủ đề mới, từng bức tranh, đồ chơi thủ công trong lớp học được giáo viên tỉ mỉ chăm chút (Ảnh: Lã Tiến)

Từng góc lớp được vệ sinh sạch sẽ (Ảnh: Lã Tiến)

Từng góc lớp được vệ sinh sạch sẽ (Ảnh: Lã Tiến)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ ngày 7/5, học sinh mầm non trên địa bàn thành phố Hải Phòng dừng đến trường.

Kỳ nghỉ hè kéo dài đến gần 4 tháng khiến nhiều trẻ quên thói quen đi học và các nề nếp sinh hoạt, học tập tại trường.

Đối với những trẻ từ 3 tuổi trở xuống, khi quay trở lại trường, giáo viên sẽ mất nhiều thời gian, công sức hơn để giúp các con làm quen với cô giáo, bạn bè và những thói quen được dạy trên lớp.

Theo đó, để chuẩn bị về công tác chuyên môn, nhà trường đã phân bổ nhiệm vụ cho giáo viên, sắp xếp lớp học từ sớm.

Giáo viên nhà trường cũng tham gia tập huấn chuyên môn, cập nhập các văn bản chỉ đạo liên quan đến ngành mầm non.

Công tác chuyên môn được phân bổ từ sớm, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ (Ảnh: Lã Tiến)

Công tác chuyên môn được phân bổ từ sớm, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ (Ảnh: Lã Tiến)

Bên cạnh công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và chuyên môn, nhà trường cũng tham gia chung tay phòng, chống dịch Covid-19 với địa phương.

Từ ngày 18/8 đến ngày 3/9, trường phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận Lê Chân hỗ trợ nấu cơm phục vụ khu cách ly theo lịch phân công.

“Bài/Loạt bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ”.

TIẾN LINH