Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bị kỷ luật bởi vi phạm gì?

07/07/2018 07:40
Phương Linh
(GDVN) - Bà Thái Thị Bích Liên, Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thi hành kỷ luật khiển trách.

Chiều ngày 6/7/2018, tại Hội nghị lần thứ 17, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa X(nhiệm kỳ 2015 – 2020), các thành viên tham dự đã nghe thông báo kỷ luật đối với bà Thái Thị Bích Liên – Chánh Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Liên ở mức khiển trách.

Nguyên nhân là bà Thái Thị Bích Liên đã có thiếu sót trong công tác tham mưu, thực hiện trách nhiệm được ủy quyền đại diện chủ sở hữu quản lý tài sản tại các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ thành phố.

Bà Thái Thị Bích Liên trong một buổi họp báo ở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Bà Thái Thị Bích Liên trong một buổi họp báo ở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ngoài ra, ông Lê Văn Khoa – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất, cho thôi tham gia Ban chấp hành, Ủy viên Thường vụ Thành ủy khóa X.

Trước đó, vì lý do sức khỏe, ông Lê Văn Khoa đã có đơn xin thôi chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, và đã được Hội đồng nhân dân cùng cấp họp, biểu quyết miễn nhiệm.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã có quyết định phê chuẩn miễn nhiệm đối với ông Lê Văn Khoa.

Phương Linh