Điểm tên một số trường đại học hàng đầu ở Ấn Độ (P1)

Điểm tên một số trường đại học hàng đầu ở Ấn Độ (P1)
(GDVN) -Ấn Độ - đất nước có nền văn hoá đa dạng, di sản văn hoá phong phú và giá trị truyền thống sâu sắc luôn gợi lên vẻ thần bí với cộng đồng quốc tế. Từ xa xưa, đây đã là một trung tâm học tập. Rất nhiều môn học như: Triết học, Tôn giáo, Dược, Văn học, Kịch và Nghệ thuật, Chiêm tinh học, Toán học và Xã hội học đã được biên soạn và giảng dạy tại Ấn Độ. Ngày nay, Ấn Độ còn được biết đến như một quốc gia hàng đầu về sản xuất phần mềm máy tính, y dược … và là một trong những trung tâm học tập có uy tín với cộng đồng sinh viên quốc tế.

Điểm mặt những trường Đại học nổi tiếng của Thụy Sĩ (P2)

Điểm mặt những trường Đại học nổi tiếng của Thụy Sĩ (P2)
(GDVN) -Thụy Sĩ là đất nước có một nền giáo dục truyền thống và lâu đời về đào tạo nghề. Nền giáo dục Thụy Sỹ luôn được coi trọng và đầu tư tối đa. Chính vì vậy, Thụy Sỹ được công nhận là một trong những đất nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Đây là một đất nước nổi tiếng trên thế giới về việc dạy ngoại ngữ và ngành du lịch khách sạn.

Thăm trường đại học mang tên thủ đô Trung Quốc

Thăm trường đại học mang tên thủ đô Trung Quốc
(GDVN) - Đại học Bắc Kinh là một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Trường được thành lập vào năm 1898 và cũng là ngôi trường có lịch sử lâu đời của Trung Quốc, đây là trường đại học tổng hợp đầu tiên của Trung Quốc. Trường có 30 viện và 12 bộ môn với 93 chuyên ngành đại học, hai chuyên ngành văn bằng 2, 199 chuyên ngành cho các ứng viên thạc sỹ và 173 chuyên ngành cho ứng viên tiến sĩ.

Top 20 trường đại học hàng đầu Australia năm 2012

Top 20 trường đại học hàng đầu Australia năm 2012
(GDVN) - Australia là điểm đến du học ngày càng được ưa chuộng của sinh viên và nghiên cứu sinh đến từ  Việt Nam. Dưới đây là top 20 trường Đại học hàng đầu Australia năm 2012 theo bảng xếp hạng của 4icu (4International colleges & universities)

Ngôi trường Chủ tịchTrung Quốc Hồ Cẩm Đào đã từng là sinh viên

Ngôi trường Chủ tịchTrung Quốc Hồ Cẩm Đào đã từng là sinh viên
(GDVN) - Trường đại Học Thanh Hoa là trường đại học tổng hợp đứng đầu Trung Quốc, nằm tại phía Tây Bắc của Bắc Kinh. Trường có khuôn viên đẹp rộng và thường được mọi người gọi là “Vườn Thanh Hoa”. Trường có tên tiền thân là “Thanh Hoa Học đường” được thành lập từ năm 1911, đến năm 1928 trường đổi tên thành “Trường đại Học dân lập Thanh Hoa”. Cho đến nay trường đã phát triển thành một trường đại học đẳng cấp với những chuyên ngành lợi thế sau: Kỹ thuật, Y khoa, Kinh tế, Quản lý, Văn học, Pháp luật, Nghệ thuật. Hiện tại trường luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho đất nước.

Chùm ảnh: Điểm mặt những trường công nghệ hàng đầu thế giới

Chùm ảnh: Điểm mặt những trường công nghệ hàng đầu thế giới
(GDVN) - Công nghệ thông tin trong thời đại số là ngành không lo bị "ế". Nhưng học ngành này ở đâu, trường nào tốt? lại là vấn đề rất khó lựa chọn cho các du học sinh yêu thích công nghệ. Hãy cùng tìm hiểu một số trường nổi tiếng sau để bạn có thêm sự lựa chọn khi muốn du học theo ngành công nghệ.

Trường Đại học Coventry - Vương Quốc Anh

Trường Đại học Coventry - Vương Quốc Anh
(GDVN) - Trường đại học Coventry nằm trên một diện tích 13.2 ha và ngay tại trung tâm thành phố. Coventry là một trong những thành phố an toàn và tiết kiệm nhất Vương quốc Anh.