(GDVN) - "Trung Quốc đang mở mặt trận thứ 3 trong nỗ lực độc chiếm biển Đông sau khi có những động thái “tấn công” trên mặt trận ngoại giao và quân sự".
(GDVN) - Trong quá trình đi tuần, chiến hạm này chỉ đi được một vòng rất hạn hẹp, rồi cho quân xuống cắm cờ ở một vài đảo. Nhưng khi về căn cứ, Lâm Tuân cùng thuộc hạ là mấy chuyên viên quan trắc, họa đồ xúm lại vẽ ra một tấm bản đồ gọi là Nam Hải chư đảo vị trí đồ (Bản đồ vị trí các đảo Nam Hải), chuyển cho Ti Phương vực Bộ Nội Chính đem in xuất bản tháng 10-1947. Bản đồ ấy được in ra không bao lâu thì phải “vứt vào sọt rác” khi chính quyền Tưởng Giới Thạch phải chạy sang Đài Loan.
(GDVN) - Nhà bình luận nổi tiếng của trang báo mạng Phượng Hoàng (Hong Kong, Trung Quốc) Tiết Lý Thái cũng cảnh báo, Trung Quốc sẽ vấp phải nhiều khó khăn và thách thức từ cộng đồng quốc tế nếu cứ khăng khăng tuyên bố về “đường lưỡi bò”.
(GDVN) - Đồng đội đã chuyển tất cả quân trang và đồ dùng sinh hoạt cá nhân của Liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng (chiến sĩ Lữ đoàn 46, vùng 4 Hải quân) về cho gia đình.
(GDVN) - "Trung Quốc là quốc gia châu Á duy nhất quay ngược thời gian về quá khứ với cách ứng xử cũ kỹ trong quan hệ quốc tế, về thời kỳ cá lớn nuốt cá bé và luật pháp quốc tế trở nên vô nghĩa với những nước “to gan lớn mật”.
(GDVN) - Bên cạnh 8 bản đồ của Trung Quốc khẳng định đảo Hải Nam là cực nam của đất nước này, Ths. Chử Đình Phúc (Viện Trung Quốc, thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã cung cấp thêm 7 bản đồ khác của Nhật Bản có cùng nội dung trên.
(GDVN)-Ông Kalha, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng: "Vẫn còn kịp cho Trung Quốc khi họ nhận thức được hành động điên rồ của mình với thành phố Tam Sa”.
(GDVN) - 5 bản đồ được xuất bản trong nhiều năm (từ 1905 đến 1935) của Trung Quốc chỉ rõ đảo Hải Nam là cực nam của Trung Quốc. Hình ảnh các bản đồ này được sưu tầm từ kho dữ liệu điện tử của Trung Quốc và Đài Loan, bởi Ths. Chử Đình Phúc (Viện Trung Quốc, Viện Khoa học xã hội Việt Nam)".
Thông tin về bản đồ đời nhà Thanh không có Hoàng Sa, Trường Sa thu hút
sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Chính quyền im lặng nhưng cư dân mạng
bàn luận rất sôi nổi.
(GDVN) -Với hàng loạt diễn biến căng thẳng xảy ra vừa qua tại Biển Đông, dư luận có thể nhận thấy: một phần trong chính giới Bắc Kinh có thể đã đi đến kết luận rằng ngoại giao kiên nhẫn sẽ tước mất tham vọng của họ ở Biển Đông.
(GDVN) -Bộ Quốc phòng khẳng định: "Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, các quân, binh chủng nói riêng sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đất nước trong tình hình mới”.
(GDVN) - "Đất nước - hai tiếng ấy gợi nhắc chúng ta biết bao điều thiêng liêng, ấm áp. Yêu nước, yêu Tổ quốc là tình cảm quý báu luôn thường trực trong trái tim của mỗi người con đất Việt. Tự nó đã đan dệt thành lịch sử và có thể nói lịch sử dân tộc Việt Nam cũng chính là lịch sử của lòng yêu nước".
(GDVN) - Trong bối cảnh vấp phải làn sóng chỉ trích của dư luận quốc tế về hành động leo thang gây căng thẳng tại Biển Đông, tối 28/7, Tân Hoa xã đưa tin, Trung Quốc vừa hạ thủy tàu Haixun01 (Hải tuần 01). Đây là tàu tuần tra lớn nhất và hiện đại nhất của nước này.
(GDVN) -Nói đến sự hiện diện của người Trung Quốc ở các khu Hoa kiều và nhiều khu vực có dự án đầu tư ở Việt Nam, Đại tá Quách Hải Lượng nói: “Nếu chấm trên bản đồ Việt Nam những khu vực có người Trung Quốc sinh sống, chúng ta sẽ có một tấm bản đồ da báo”.
(GDVN) - Hoàng Sa, Trường Sa… là máu thịt của đất mẹ Việt Nam, là biểu tượng của tinh thần yêu nước đang sục sôi trong huyết quản mỗi người con yêu nước.
(GDVN) - Giáo sư James Holmes thuộc Trường Chiến tranh hải quân (Mỹ) cảnh báo có khả năng Trung Quốc sẽ gây chiến trên biển Đông sau khi áp dụng chiến thuật “cây gậy nhỏ”.
(GDVN) - Ngày 26/7 kênh tin video của tờ báo điện tử SINA xuất bản tại Trung Quốc phát đi một đoạn phóng sự về việc Tiến sĩ Mai Hồng hiến tặng Bảo tàng Quốc gia tấm bản đồ cổ Trung Quốc từ thời nhà Thanh chứng minh rất rõ 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa không thuộc chủ quyền Trung Quốc. Động thái này sẽ cung cấp cho độc giả Trung Quốc những thông tin đa chiều, và họ hoàn toàn có thể kiểm chứng được những tấm bản đồ này và thấy được sự bịa đặt trắng trợn của giới cầm quyền Trung Quốc với âm mưu độc chiếm biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. >> Tra điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
(GDVN) - "Trường Sơn đại ngàn hôm qua và Trường Sa giữa Biển Đông hôm nay, nơi ấy là Tổ quốc. Tôi nhìn lên ảnh cha trên ban thờ! Vẫn nụ cười rạng ngời tuổi 30, như không hề có cuộc chia ly hơn 40 năm!".
(GDVN) – “Hành động nước lớn bá quyền không được lòng thế giới khiến cho thế giới thấy rằng Trung Quốc là một nước hung hăng. Đó chỉ là thủ đoạn của một kẻ côn đồ cậy mạnh bắt nạt nước nhỏ”.
(GDVN) - “Bài học về sự thất bại vẫn còn nguyên đó cho tất cả những nước nào muốn dùng sức mạnh cường quyền để áp đặt ý muốn chủ quan lên các nước khác nhất là trong thời đại hiện nay”.
(GDVN) - Dù bận với chương trình học tập căng thẳng, với những hoạt động giao lưu, với những lo lắng về cơm áo gạo tiền, với nỗi nhớ nhà da diết vì phải sống và học tập xa quê hương nhưng những du học sinh Việt Nam vẫn một lòng hướng về Tổ quốc, gửi trọn niềm tin yêu Hoàng Sa và Trường Sa kiên cường, bất khuất giữa bão giông.
“Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị".
(GDVN) - "Bên cạnh dòng chảy chính đó, ở Trung Quốc thời nào cũng có lắm kẻ nóng đầu, hung hăng, hiếu chiến một cách mù quáng. Họ ngỡ rằng, với sức mạnh kinh tế, tiềm lực quân sự vượt trội, Trung Quốc có quyền bắt người khác, nhất là các quốc gia yếu hơn, phải vâng phục, ai không chịu thì đánh!"
(GDVN) - Trong rất nhiều tài liệu bản đồ cổ của cả người Việt Nam và người nước ngoài, Việt Nam là nước đầu tiên đã chiếm hữu và thực hiện chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thời xưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thường được gọi chung dưới cái tên Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa, Vạn Lý Trường Sa hoặc Đại Trường Sa.
(GDVN) - "Chỉ bằng cách làm việc chung trong bối cảnh đa phương, và tốt hơn hết là dưới sự trung gian hòa giải của bên thứ ba hoặc trọng tài viên, thì những thách thức của Biển Đông mới có thể được giải quyết một cách công bằng và toàn diện".