Ngày 10-9, theo tin từ văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, hiện có bảy vụ án nghiêm trọng, phức tạp có khó khăn, vướng mắc mà ban chỉ đạo nắm tình hình và đôn đốc xử lý.
(GDVN) - “Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 một cách nghiêm túc, việc xác định những người phải tự phê trước nhất trong vụ Vinalines và Dương Chí Dũng không khó”.
(GDVN) - “Một con người như Dương Chí Dũng mà được đưa vào vị trí lãnh đạo cao thì hoàn toàn không đúng quy trình về công tác cán bộ”, tướng Thước nói.
(GDVN) - Khi thủ đoạn hoạt động tội phạm ngày càng tinh vi, thì cùng với đó, phương thức trốn tránh pháp luật, trong đó có trốn truy nã cũng ngày càng đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Nếu như trước kia, tội phạm trốn truy nã thường cải trang, bỏ trốn sang nước ngoài để tránh sự truy cứu trách nhiệm. Thì nay tội phạm trốn truy nã không chừa thủ đoạn nào từ việc tự
cầm dao rạch bụng đến việc trốn tránh ở nơi không ai dám ngờ tới là cạnh trụ sở Bộ Công an.
Có đợt một tháng ông Dũng vắng 20 ngày mà không biết đi đâu. Nhiều khi muốn lấy ý kiến HĐQT, các thành viên phải gửi fax để chủ tịch lấy làm cơ sở ký quyết định. Toàn phải gọi điện đi tìm, có khi phải đến nhà hàng nào đó để chủ tịch ký.
(GDVN) - “Việc bắt được Dương Chí Dũng là một bước tiến lớn trong quá trình điều tra chứ chưa phải là đã kết thúc”, ông Đỗ Mạnh Hùng - Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội nói.
(GDVN) - Ngày 26/8/2012, trên hàng loạt trang mạng, tin ông Dương Chí Dũng bị bắn chết đã chính thức được tung ra. Thậm chí, việc ông Dũng bị bắn như thế nào, ở đâu, ai giúp đỡ chạy trốn cũng được
miêu tả khá tỉ mỉ nhằm lừa bịp dư luận trong và ngoài nước, bôi nhọ tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.
(GDVN) - Cơ quan điều tra Bộ Công an kêu gọi, những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng.
(GDVN) - Sau khi lệnh truy nã bị can Dương Chí Dũng (55 tuổi, trú tại phường Thành Công, Hà Nội - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam) được phát đi vào ngày 19/5, trong nhiều cuộc phỏng vấn, giới báo chí đã chuyển tải sự quan tâm của dư luận về sự mất tích bí ẩn của ông Dương Chí Dũng tới lãnh đạo các Bộ, ban, ngành. Sự kiên quyết truy bắt bằng được "tội phạm kinh tế" này đã được các quan chức cấp cao thể hiện rõ. Trong phiên họp thứ 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định sự quyết tâm này khi yêu cầu, phải bắt bằng được Dương Chí Dũng.
Hôm nay 27.7, trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa có tài liệu nào cho thấy có việc lọt thông tin vụ Vinalines. Và cũng chưa có thông tin, tài liệu về việc ông Dũng mất nhiều tiền để có thông tin trước và thoát thân.
(GDVN) – “Với tư cách là người đứng đầu Bộ GTVT tôi xin nhận trách nhiệm về việc này do chưa cân nhắc cẩn trọng trong thời điểm bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng”.
(GDVN) - Bộ Công an đang yêu cầu làm rõ nguyên nhân việc ông Dũng bỏ trốn, có
hay không việc lộ thông tin bí mật điều tra. Bộ cũng đã yêu cầu
kiểm điểm nghiêm túc về nghiệp vụ”.
(GDVN) -Ông Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng cho rằng: Tại phiên chất vấn, Quốc hội sẽ dành nhiều sự quan tâm đến việc sử dụng lãng phí, tiêu cực và tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.
(GDVN) – Đó là thông tin được Bộ trưởng Đinh La Thăng đưa ra trong văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến vụ bê bối tại Vinalines.
(GDVN) - Trái với phát biểu của Bộ trưởng Đinh La Thăng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thang Văn Phúc khẳng định: "Điều chuyển Dương Chí Dũng từ Vinalines sang làm Cục trưởng không phải là hạ cấp mà là ngang cấp".
Xung quanh việc Bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Cục Hàng hải VN, ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết: “Việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng là đúng quy trình, đúng quy định, đúng thẩm quyền đã được các cơ quan chức năng có liên quan thẩm định. Nếu việc bổ nhiệm sai tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm”.
(GDVN) - “Lãnh đạo cấp trên không biết còn ra quyết định bổ nhiệm là không trên cơ sở thực tiễn; bổ nhiệm một người lãnh đạo công ty làm ăn thua lỗ lên một vị trí rất quan trọng như vậy thì đó là sự quan liêu”.
(GDVN) - Ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng: “Để một đối tượng như Dương Chí Dũng bỏ trốn chỉ 1 ngày trước khi bị bắt, cơ quan điều tra phải chịu trách nhiệm chứ không nói đã bỏ trốn là xong".
(GDVN) - Bộ trưởng Vũ Đức Đam nói rõ: “Việc để ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam và bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hàng hải là đúng thẩm quyền"
(GDVN) - Ông Hương cho rằng, cách ứng xử hợp lý nhất của Bộ GTVT trong thời điểm này là Bộ trưởng đăng đàn trả lời công luận về chuyện đề bạt ông Dương Chí Dũng.