Nam sinh ĐH Bách khoa TPHCM học vượt, nhận bằng xuất sắc với thành tích GPA 9,38

26/04/2024 14:48
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Thầy Mai Đức Trung - giáo viên chủ nhiệm của Tài chia sẻ, sinh viên Bách khoa học vượt không hiếm, nhưng ít ai học vượt mà vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc.

Sáng nay (26/4), Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 14 nghiên cứu sinh, 196 học viên cao học và 1.053 sinh viên.

Được biết trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024, Trường Đại học Bách khoa ghi nhận 66,76% sinh viên đạt từ loại Khá trở lên trong tổng số sinh viên tốt nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường đã khen thưởng cho 02 sinh viên song ngành hoàn thành sớm chương trình học (trong 4.5 năm) và 16 sinh viên K2020 học vượt (trong 3.5 năm) với thành tích xếp loại cao.

DHBK_TN20240140.JPG
Trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 66,76% sinh viên đạt từ loại Khá trở lên trong tổng số sinh viên tốt nghiệp

Phó giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ tin tưởng và hy vọng các tân tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân sẽ tiếp bước truyền thống của Trường Đại học Bách khoa và các thế hệ đi trước, phấn đấu hết mình và bền bỉ để phát triển bản thân, thành công trong sự nghiệp, đóng góp cho gia đình, xã hội và góp phần xây dựng đất nước.

Nhấn mạnh tốt nghiệp đại học mới chỉ là một hành trang cơ bản để bắt đầu hành trình làm việc và phấn đấu độc lập cho sự nghiệp, Phó giáo sư Mai Thanh Phong mong mỏi các bạn tiếp tục phấn đấu học hỏi thường xuyên, học trong quá trình làm việc, học từ đồng nghiệp và những người đi trước, học chuyên môn và kỹ năng mọi nơi.

“Bên cạnh ý chí học tập suốt đời để phát triển bản thân, các em nên lập kế hoạch dài hạn cho mình và đặt quyết tâm cao để đạt được mục tiêu đã đề ra. Tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa, các em không chỉ trở thành những cử nhân kỹ thuật, những kỹ sư giỏi mà có thể trở thành những nhà quản lý giỏi, những doanh nhân sắc bén, những nhà khoa học với nhiều ý tưởng và nghiên cứu đột phá”, Phó giáo sư Mai Thanh Phong gửi gắm.

2V5A7435.JPG
Sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp sáng nay

Đứng đầu danh sách gần 1000 sinh viên tốt nghiệp lần này là Thái Tài (sinh viên K2020 - khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính) với thành tích GPA 9,38/10, đạt xếp loại Xuất sắc.

Thầy Mai Đức Trung - giáo viên chủ nhiệm của Tài chia sẻ, sinh viên Bách khoa học vượt không hiếm, nhưng ít ai học vượt mà vẫn tốt nghiệp loại xuất sắc.

“Thái Tài là một sinh viên nổi bật trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Bách khoa. Tài tốt nghiệp sớm với tấm bằng loại Xuất sắc là minh chứng cho năng lực chuyên môn vững vàng và khả năng học tập xuất sắc”, thầy Mai Đức Trung nhận xét.

Nói về lý do quyết định học vượt, tân cử nhân Thái Tài bày tỏ, ngay từ đầu, học vượt chưa phải là mục tiêu chính của nam sinh, bởi với Tài chương trình học tại trường vốn đã khá nặng, cộng với lịch học lý thuyết, thí nghiệm dày đặc. Tuy nhiên, nhìn thấy các anh chị khóa trước học vượt thành công, được nhận thực tập ở các công ty lớn đã giúp Tài có thêm động lực.

Cùng với kinh nghiệm học tập ở cường độ cao đã được rèn luyện môi trường cấp 3 (Tài là cựu học sinh chuyên Toán trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), nam sinh quyết tâm học vượt để giúp bản thân có thêm cơ hội tôi luyện dưới áp lực công việc.

Sinh viên Thái Tài_.jpg.png
Thái Tài, sinh viên K2020 - khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ kinh nghiệm về việc bố trí lịch học trong thời gian 3,5 năm, Tài cho biết trong mỗi học kỳ, nam sinh sắp xếp lịch học trong 3-4 ngày/tuần và dành các ngày còn lại để tự học và đọc các tài liệu chuyên ngành. Đồng thời, Tài cũng lên danh sách những việc cần làm vào mỗi đầu tuần, chia đều cho các ngày và tự tổng kết sau mỗi tuần học.

Nói về quãng thời gian khó khăn nhất, Tài tâm sự đó là lúc Tài vừa đi thực tập toàn thời gian vừa làm đồ án. Ban ngày đi làm ở công ty, tối đến Tài lại dành thời gian trau chuốt cho đồ án của mình tốt nhất có thể. Kết quả đồ án được hoàn thiện trong thời gian 3 tháng.

Được biết, đồ án tốt nghiệp của Tài là dự án nghiên cứu thực tế về xây dựng Hệ thống phục vụ công tác quản lý quá trình vận chuyển rác thải đô thị. “Tuy chưa phải là một thành tựu lớn lao nhưng em rất trân trọng và sẽ tiếp tục phát triển công trình này”, Tài tâm sự.

Nhờ quản lý thời gian khoa học và khả năng sắp xếp các công việc, ngoài thời gian học, Tài còn đảm nhiệm vai trò ban cán sự lớp trong suốt 3,5 năm học. Bên cạnh đó, nam sinh vẫn dành thời gian chơi thể thao cùng bạn bè, phụ giúp gia đình và tham gia các hoạt động ngoại khóa phát triển kỹ năng mềm.

“Là thành viên đầu tiên của gia đình theo đuổi khối ngành kỹ thuật, nhưng gia đình em vẫn luôn ủng hộ và động viên em. Em đã được bố mẹ từ nhỏ gieo mầm đam mê theo đuổi con đường tri thức”, Tài chia chia sẻ thêm.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, tân cử nhân cho biết, hiện Tài đang trong quá trình trau dồi tiếng Đức để chuẩn bị du học chương trình bậc thạc sĩ tại Đức để nâng cao kiến thức chuyên môn và trau dồi vốn sống bản thân.

Doãn Nhàn