(GDVN) - Có thể nói, cho đến thời điểm này, FPT đang trải qua nhiều biến động. Nhiều người tự hỏi, đến hết năm 2013, liệu FPT còn vướng "vận đen" nào khác nữa?
(GDVN) - Đánh giá động thái nhiều cổ đông lớn thoái vốn khỏi FPT, TS Phạm Kinh Luân - chuyên gia phân tích chứng khoán cho rằng, nguyên nhân có thể do cổ đông chưa nhìn thấy mục tiêu phát triển của FPT.
(GDVN) - Việc thoái gần hết cổ phần tại FPT khiến dư luận rộ lên tin đồn ông Trương Đình Anh sắp rời khỏi tập đoàn này. Bên cạnh đó, dự đoán về đợt giảm giá mới của thị trường BĐS cao cấp cùng khả năng MobiPhone có thể chia tay VNPT ngay trong tháng 9 này là những thông tin kinh tế đáng chú ý tuần qua
(GDVN) - Thương vụ thoái sạch hơn 29 triệu cổ phiếu của cổ đông lớn nhất FPT khiến thị trường "nổi sóng" với cái tên Richard Chandler, ông chủ Tập đoàn Chandler Corporation (trước đây là Richard Chandler Corp), người được xem là gắn liền với các thương vụ khủng tại Việt Nam.
Cuộc trò chuyện mới đây giữa VnEconomy và bộ đôi lãnh đạo được xem là “cặp bài trùng” tại Công ty Cổ phần FPT (FPT) - Chủ tịch Trương Gia Bình và Tổng giám đốc Bùi Quang Ngọc - đã hé mở nhiều thông tin thú vị.
(GDVN) - "Ấn tượng đầu tiên là cách anh ấy (Bùi Quang Ngọc – PV) chửi nếu làm việc không cẩn thận... Có lần anh Bình phải chạy ra bằng cửa ngách... mình nhìn xem ai mà khiến ông chủ tịch phải chạy đi như thế thì thấy anh Ngọc đang chửi”, đó là những ấn tượng của nhân viên FPT về tính cách của CEO FPT Bùi Quang Ngọc.
(GDVN) - Mong muốn của FPT trong thời gian tới là có trận đánh lớn ở Singapore, TGĐ Bùi Quang Ngọc tiết lộ: “Mục tiêu mà tập đoàn hướng tới là 100 triệu USD trong tương lai ở thị trường Singapore và khu vực Đông Nam Á”.
(GDVN) - “Tôi quyết định nhận trọng trách này. Bởi vì thực sự tôi đã gắn bó với FPT đủ lâu, đủ để không chỉ hiểu, biết mà còn cảm thấy sự thay đổi mỗi ngày ở đây”, Tân TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc chia sẻ với CBNV tập đoàn ngay sau khi nhậm chức TGĐ FPT.
(GDVN) - TS Lê Thống Nhất cho rằng, sự kiện thay tân Tổng giám đốc Tập đoàn FPT TS Bùi Quang Ngọc không phải là sự đột biến. “Nên nhớ rằng Bùi Quang Ngọc và Trương Gia Bình là “một cặp” ăn ý với nhau từ trước và gần như là một...” – TS Lê Thống Nhất khẳng định.
(GDVN) - Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cho biết, anh Ngọc "yêu FPT, chia sẻ khát vọng và làm việc hết mình để FPT phát triển mạnh mẽ và trường tồn".
(GDVN) -"FPT là nơi tụ tập nhiều nhân tài, CEO mới tài phải đủ mạnh để mọi người tôn trọng. "Khác với Trương Gia Bình thì tốt hơn nhiều. Bởi nếu giống như Trương Gia Bình thì không cần đến người thứ 2 nữa" - ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt Group nhận xét.
(GDVN) - Nói về nguyên nhân rời khỏi FPT online của Trương Đình Anh, TS Lê Thống Nhất chia sẻ: "Không ai tiết lộ cả… nhưng mình nghĩ là khi đến mức “không ai chịu ai” thì việc ra đi là tất nhiên".
(GDVN) - "Câu chuyện ông Trương Đình Anh từ nhiệm hay ông Trương Gia Bình quay lại "ghế nóng" FPT có lẽ không quan trọng bằng FPT thực hiện những thay đổi như thế nào trong thời gian tới từ chiến lược kinh doanh, bộ gien lãnh đạo và phát triển tổ chức hiệu quả" - Ông Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Viện quản lý VN nhận xét.
Một công ty đại chúng lớn đi đầu trong chuyển đổi sang mô hình quản trị hiện đại (tách bạch hai vị trí Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc), nay quay đầu đi lại đúng con đường cũ nên được lý giải như thế nào? “Sự trở lại của số 1” có ảnh hưởng gì đến đại cục của FPT? Đã đến lúc cổ đông cần nhận được câu trả lời chân thực nhất từ bộ phận quan hệ nhà đầu tư của FPT.
(GDVN) - “Nếu tôi là Trương Đình Anh, tôi sẽ dựng ngọn cờ riêng. Sự ra đi của Trương Đình Anh là một hướng đi tốt đối với cá nhân ông. Còn đối với FPT, việc từ nhiệm này cũng không phải là một mất mát lớn, bởi ở FPT có rất nhiều nhân tài” - ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tâm Việt Group nhận xét.
(GDVN) - Tin từ CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) cho biết, HĐQT FPT Online đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Trương Đình Anh kể từ ngày 27/6/2103.
Ở tuổi 25, FPT lại đang chập chững những bước đầu tiên vào thế giới của các công nghệ phức tạp như điện toán đám mây, hay dữ liệu lớn, giống như 15 năm trước họ đã dám vượt qua tự ti yếu công nghệ của người Việt Nam để tiến vào ngành phần mềm. Và một khi giấc mơ phần mềm đã phần nào thực hiện được, nhà lãnh đạo Trương Gia Bình có quyền hy vọng vào giấc mơ đám mây trong 20 năm tới.