Giáo viên chủ nhiệm thu tiền phụ huynh đóng góp
Vừa qua, bạn đọc chuyển tới cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin cho biết, tại lớp 8/14 của Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực (phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh) có tình trạng giáo viên chủ nhiệm của lớp thu tiền của phụ huynh đóng góp.
Cùng lúc, bạn đọc chuyển tới phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đoạn tin nhắn của cô giáo chủ nhiệm gửi phụ huynh trong lớp này trên nhóm zalo.

Căn cứ vào nội dung tin nhắn này cho hay, phụ huynh đóng quỹ lớp 260.000 đồng/học kỳ 1 (giáo viên chủ nhiệm thu), lau lớp: 40.000 đồng/học kỳ 1 (giáo viên chủ nhiệm thu).
Học phí học kỳ 1 và bảo hiểm y tế+bảo hiểm tai nạn, thì trường sẽ phát bảng học phí chi tiết, phụ huynh đóng bằng mã SSC thông qua các kênh thanh toán.
Đồng thời, trong nội dung tin nhắn này còn thể hiện việc giáo viên chủ nhiệm của lớp tự viết số tài khoản cá nhân của mình, để phụ huynh trong lớp tự chuyển khoản.
Bạn đọc cho rằng, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã từng quán triệt rất nhiều lần là không có khái niệm về quỹ lớp, quỹ trường, cũng như trong các văn bản hướng dẫn thu, chi đầu năm học đều nhấn mạnh, không có việc giáo viên cầm tiền của phụ huynh đóng góp.
Tuy nhiên, không hiểu vì sao chuyện này vẫn còn tồn tại ở một lớp tại Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực (phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh).
Hiệu trưởng yêu cầu hoàn trả lại tiền cho phụ huynh
Nhằm có thông tin khách quan, ngày 24/9, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực (phường Thới An) để tìm hiểu sự việc.

Theo cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy, trước khi giáo viên chủ nhiệm họp với phụ huynh vào ngày 21/9, nhà trường đã họp với giáo viên vào ngày 19/9 để phổ biến các quy định trong công tác thu chi rất rõ ràng.
Nhà trường đã nhắc tới toàn thể giáo viên chủ nhiệm trường là tuyệt đối không thu tiền quỹ lớp. Giáo viên có thể vận động tiền của phụ huynh theo từng hoạt động của học sinh, chứ không thu gộp 260.000 đồng cho tất cả các hoạt động của học kỳ.
“Giáo viên không được phép cầm tiền của phụ huynh, nhưng không hiểu sao giáo viên chủ nhiệm của lớp 8/14 lại để xảy ra chuyện này”, cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy đặt vấn đề.
Sau khi tìm hiểu với giáo viên chủ nhiệm của lớp 8/14, Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực cho biết, đúng là có sự việc giáo viên chủ nhiệm của lớp này thu tiền của phụ huynh đóng góp.
Mỗi phụ huynh đóng 300.000 đồng/học kỳ/em, bao gồm 260.000 đồng là tiền quỹ lớp, còn lại 40.000 đồng là tiền trả cho lao công của trường dọn dẹp, vệ sinh lớp học.
Cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy nhấn mạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 8/14 có báo lại với lãnh đạo nhà trường rằng, những khoản thu này đều đã được sự đồng thuận của phụ huynh trong lớp, dùng những khoản tiền này chi vào các hoạt động của học sinh.
Về lý do giáo viên chủ nhiệm cầm tiền của phụ huynh đóng góp, sau khi trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp này, cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy giải thích, do giáo viên nghe theo lời của phụ huynh nói.
“Hiện đã có 39/54 phụ huynh của lớp 8/14 đóng góp khoản tiền này. Do đây là hai khoản tiền không đúng quy định, nên ngay trong ngày 24/9, nhà trường đã chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm của lớp hoàn trả lại toàn bộ tiền mà các phụ huynh đóng góp”, cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy nhấn mạnh.
Cũng theo hiệu trưởng nhà trường cho hay, qua tiến hành rà soát với toàn bộ giáo viên chủ nhiệm các lớp trong trường, có một số lớp cũng có tình trạng thu tiền quỹ tương tự. Nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên hoàn trả cho phụ huynh toàn bộ số tiền này.
Được biết, vào ngày 29/8/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 1888/SGDĐT-KHTC, về hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác cho năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, tại phần VII (Về công khai các khoản thu) của văn bản này, Sở đã đề nghị như sau:
Tất cả các khoản thu phải được các đơn vị thông báo đầy đủ, công khai bằng văn bản đến phụ huynh, học sinh, sinh viên; bộ phận tài vụ của nhà trường thực hiện việc thu tiền, phát hành biên lai, hóa đơn thu tiền cho từng học sinh, sinh viên, không giao cho giáo viên trực tiếp thu, chi tiền, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ quản lý tài chính theo quy định.