Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm “coi thường” chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung?

12/04/2016 10:44
Phan Thiên
(GDVN) - Quận Bắc Từ Liêm đang làm gì khi “phớt lờ” công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội?

Ngay sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam có bài phản ánh  “Biến tướng Trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm, tiền cho thuê vào túi ai?

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có Công văn số 1807/UBND-TH yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm kiểm tra, làm rõ việc Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh về tình trạng “xẻ thịt” tại Trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm và Báo cáo kết quả với Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 10/04/2016.

Đồng thời, thông tin trả lời Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc kiểm tra thông tin Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phán ảnh. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm dường như không quan tâm.
Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội  về việc kiểm tra thông tin Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phán ảnh. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm dường như không quan tâm.

Tuy nhiên, đến nay (12/4) đã quá thời gian chỉ đạo trong Công văn 1807/UBND-TH của ông Nguyễn Đức Chung, quận Bắc Từ Liêm vẫn chưa có thông tin phản hồi chính xác về việc này.

Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm “coi thường” chỉ đạo của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung? ảnh 2

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm biến tướng Trung tâm văn hóa Bắc Từ Liêm

Mặc dù, trước đó, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến trụ sở UBND quận Bắc Từ Liêm liên hệ với bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chánh Văn phòng UBND quận Bắc Từ Liêm để đặt lịch làm việc.

Khi phóng viên xuất trình mọi thủ tục, bà Nhàn hứa sẽ báo cáo lãnh đạo để thông tin, trả lời nhưng nhiều tuần trôi qua UBND quận Bắc Từ Liêm vẫn chưa bố trí lịch làm việc với phóng viên.

Chưa có động thái xử lý nào từ cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm. Quán cafe The Moon vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Văn Phan
Chưa có động thái xử lý nào từ cơ quan chức năng quận Bắc Từ Liêm. Quán cafe The Moon vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Văn Phan
Bãi giữ xe nằm trong khuôn viênc Trung tâm văn hóa. Ảnh Văn Phan
Bãi giữ xe nằm trong khuôn viênc Trung tâm văn hóa. Ảnh Văn Phan

Như vậy, có thể thấy cách làm việc kiểu “phường chèo” tại quận Bắc Từ Liêm nên xem xét lại.

Quay trở lại vấn đề mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản trong bài “Biến tướng Trung tâm văn hóa quận Bắc Từ Liêm, tiền cho thuê vào túi ai?”.

Hiện tại, tình trạng "xẻ thịt" khuôn viên Trung tâm văn hóa vẫn đang diễn ra. Quán cafe mang tên The Moon vẫn kinh doanh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vỉa hè, lòng đường tại đây vẫn làm nơi dừng đỗ xe, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của người dân và làm mất mỹ quan đô thị.

Dư luận đang đặt câu hỏi, số tiền thu về từ việc kinh doanh này đã và đang "chảy" vào túi quan chức nào của quận Bắc Từ Liêm? Và, đến khi nào thì quận Bắc Từ Liêm làm rõ được vấn đề này?

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tiếp tục thông tin.

Phan Thiên