Chùm ảnh: Những pha nảy lửa tại lễ hội chọi trâu Nghệ An

14/10/2012 07:02
Xuân Hoà
(GDVN) -Lễ hội chọi trâu được tổ chức tại sân vận động xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An trong hai ngày 13 và 14/10.
Lễ hội chọi trâu năm nay được tổ chức trong hai ngày 13 và 14/10 tại sân vận động xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Lễ hội chọi trâu năm nay được tổ chức trong hai ngày 13 và 14/10 tại sân vận động xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
Năm nay có 24 chú trâu tham gia tranh tài.
Năm nay có 24 chú trâu tham gia tranh tài. 
Từ tờ mờ sáng đã có hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ cho các cặp trâu tranh tài.
Từ tờ mờ sáng đã có hàng ngàn người dân đến xem và cổ vũ cho các cặp trâu tranh tài.
Các chú trâu được chủ dắt vào sân và bắt đầu thăm dò đối thủ...
Các chú trâu được chủ dắt vào sân và bắt đầu thăm dò đối thủ...
...và nhảy vào quyết chiến
...và nhảy vào quyết chiến
Có những cặp đấu phải mất hàng chục phút mới phân định được thắng bại
Có những cặp đấu phải mất hàng chục phút mới phân định được thắng bại
Một số chú trâu đã chủ động hất đối thủ lên để chiếm thế thượng phong.
Một số chú trâu đã chủ động hất đối thủ lên để chiếm thế thượng phong.
Tuy nhiên nhiều "trâu chiến" không dễ dàng bỏ cuộc
Tuy nhiên nhiều "trâu chiến" không dễ dàng bỏ cuộc
Một số "trâu chiến" lại lựa đòn để tìm sơ hở của đối thủ
Một số "trâu chiến" lại lựa đòn để tìm sơ hở của đối thủ
...và ghì chặt đầu đối thủ xuống đất
...và ghì chặt đầu đối thủ xuống đất
...Phải bỏ chạy khi bị đối thủ đuổi theo
...Phải bỏ chạy khi bị đối thủ đuổi theo
Những lúc này các "nài trâu" chuyên nghiệp được mời từ Đồ Sơn, Hải Phòng đã đợi sẵn phía ngoài có dịp trổ tài...
Những lúc này các "nài trâu" chuyên nghiệp được mời từ Đồ Sơn, Hải Phòng đã đợi sẵn phía ngoài có dịp trổ tài...
... để tóm gọn những chú trâu thua cuộc bỏ chạy và ngăn cản sự hung hãn của những chú trâu thắng cuộc
... để tóm gọn những chú trâu thua cuộc bỏ chạy và ngăn cản sự hung hãn của những chú trâu thắng cuộc
Những chú trâu thua cuộc sau đó được đưa ra xẻ thịt. Giá thịt trâu chọi năm nay được bán với giá từ 200 - 300 nghìn đồng/kg
Những chú trâu thua cuộc sau đó được đưa ra xẻ thịt. Giá thịt trâu chọi năm nay được bán với giá từ 200 - 300 nghìn đồng/kg
Xuân Hoà