Có ý kiến về xếp môn STEM liên kết, Hiệu trưởng THCS Nguyễn Trung Trực chỉ đạo đổi thời khóa biểu

10/11/2025 06:36
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Khi nhận thông tin phụ huynh lớp 6/7 ý kiến vì trường xếp thời khóa biểu học STEM vào tiết 4 chiều thứ 3, hiệu trưởng sẽ chỉ đạo đổi thời khóa biểu.

Phụ huynh phàn nàn về việc xếp môn liên kết STEM

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin một số bạn đọc phụ huynh lớp 6/7 Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực (phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, tại lớp này, trường vừa thay đổi thời khóa biểu từ ngày 3/11. Theo đó, thời khóa biểu mới nhất mà nhà trường vừa công bố, lớp 6/7 sẽ học môn liên kết là STEM vào tiết 4 của chiều ngày thứ 3. Trong khi đó, thời khóa biểu của ngày thứ 7, thay vì học sinh được về sớm, thì các em lại phải học đến tận 17h.

gdvn-thcsnttq12.jpg
Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực, phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh minh họa: V.D

Đồng thời, bạn đọc cũng cung cấp thời khóa biểu áp dụng từ ngày 3/11 của lớp 6/7. Trong đó, ngày thứ 2 và thứ 5 học sinh của lớp này phải học 8 tiết/ngày.

Ngày thứ 3,4,6 và 7 thì học sinh sẽ chỉ học buổi chiều với số tiết từ 4 đến 5 tiết/ngày.

Một số phụ huynh cho biết, khi họ phản ánh với giáo viên, đề nghị chuyển giờ học STEM sang ngày ngày thứ 7, giáo viên chủ nhiệm của lớp lấy lý do là nhà trường thiếu giáo viên, nên không thể sắp xếp như vậy.

Theo phụ huynh, đối với những học sinh nào không học STEM, nhà trường sắp xếp cho các em ra phòng bảo vệ để chờ phụ huynh đón về.

kehoachgdnhatruongnttq12.jpg
Trích Kế hoạch Giáo dục nhà trường của Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực. Ảnh chụp màn hình.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, theo đúng quy định của Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực (phường Thới An, Thành phố Hồ Chí Minh) có công khai thông tin các môn học tự chọn nằm trong Kế hoạch Giáo dục nhà trường năm học 2025-2026.

Thông tin này được đăng tải công khai trên website nhà trường vào chiều ngày 5/9/2026.

Theo đó, ngoài việc tổ chức triển khai Chương trình giáo dục STEM dành cho học sinh khối 6 với thời lượng 1 tiết/tuần, nhà trường còn tổ chức triển khai Chương trình tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài dành cho học sinh khối 6,7,8,9 với thời lượng 2 tiết/tuần (học sinh đóng 180.000 đồng/tháng), Chương trình Kỹ năng sống dành cho học sinh khối lớp 7,8,9 với thời lượng 1 tiết/tuần (học sinh đóng 79.000 đồng/tháng), và Chương trình thực hiện Đề án Nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng Tin học cho học sinh phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng chuẩn quốc tế - chứng chỉ IC3 với thời lượng 2 tiết/tuần dành cho học sinh khối lớp 6,7,8 (học sinh đóng 150.000 đồng/tháng).

Nội dung nằm trong Kế hoạch Giáo dục nhà trường thể hiện rõ, đây là hoạt động tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai, được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Hiệu trưởng chỉ đạo đổi thời khóa biểu cho lớp từ 10/11

Nhằm khách quan và để làm rõ các thông tin mà bạn đọc phản ánh, ngày 5/11, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực để tìm hiểu về sự việc.

Theo cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy, Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực là trường dạy một buổi/ngày. Học sinh của trường sẽ học từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần cả buổi sáng và chiều.

“Do vậy, việc sắp xếp thời khóa biểu các môn học tự chọn sẽ được xếp vào những tiết học cuối, hoặc xếp vào thời gian học trái buổi. Trường học sinh học một buổi thì khó sắp xếp thời khóa biểu hơn là trường học 2 buổi/ngày”, cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy cho hay.

Cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy khẳng định rằng, các môn học tự chọn là học sinh học trên tinh thần tự nguyện. Nhà trường đều lấy ý kiến phụ huynh trước khi thực hiện. Học sinh nào không học môn tự chọn thì sẽ được ra về.

Hiệu trưởng nhà trường đưa ra một ví dụ cụ thể, đối với môn học STEM của lớp 6/7, trên tổng số 52 học sinh của lớp này thì vẫn có 7 học sinh không đăng ký học. Phụ huynh đồng thuận thì nhà trường mới thực hiện.

Về đối tác thực hiện việc giảng dạy STEM cho học sinh lớp 6 nhà trường, cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy thông tin, đơn vị cung cấp chương trình cũng như tập huấn chuyên môn cho giáo viên trường dạy là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Đào tạo Giáo dục Sài Gòn, còn dạy cho học sinh là giáo viên của trường.

“Học sinh sẽ học STEM 1 tiết/tuần, đóng 90.000 đồng/tháng, bao gồm cả phí nguyên vật liệu để làm sản phẩm. Học phí sẽ thu theo từng tháng. Giáo viên ký hợp đồng giảng dạy với đối tác, được trả 120.000 đồng/tiết”, cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy chia sẻ.

Theo cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy cho biết, doanh thu hàng tháng thì đối tác sẽ trích lại cho trường 12%, bao gồm nhà trường phải đóng thuế, và còn lại thì để dành cho chi phí về cơ sở vật chất, điện nước.

Dù vậy, với tinh thần cầu thị và tiếp thu ý kiến phản ánh phụ huynh, bắt đầu từ ngày 10/11, hiệu trưởng sẽ chỉ đạo đổi lại thời khóa biểu của lớp 6/7, trong đó tiết học STEM của chiều ngày thứ 3 sẽ được đổi sang ngày thứ 7, còn một môn thuộc chương trình chính khóa của ngày thứ 7 sẽ được đổi sang ngày thứ 3.

Thông tin do cô Nguyễn Thị Cẩm Thúy cho biết, đối tác dạy chương trình liên kết chứng chỉ IC3 là Công ty IIG Việt Nam, dạy tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài là Công ty trách nhiệm hữu hạn Liên kết đào tạo Vinalearn còn dạy kỹ năng sống là Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Quốc tế GAIA.

Việt Dũng