Có thắc mắc về dự kiến vận động tiền lắp màn hình led, Hiệu trưởng THCS Phương Mai trả lời

06/11/2025 08:53
Thanh Thúy
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Về số tiền dự kiến để lắp màn hình led, cô Hạnh cho biết, cô chưa nắm được thông tin cụ thể do đây là hoạt động do ban đại diện CMHS trường vận động.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được phản ánh của độc giả là phụ huynh tại Trường Trung học cơ sở Phương Mai (phường Kim Liên, thành phố Hà Nội) về việc Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường có dự kiến vận động học sinh đóng tiền lắp màn hình led và băn khoăn về một số khoản thu chi của lớp.

Trường Trung học cơ sở Phương Mai (phường Kim Liên, thành phố Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường
Trường Trung học cơ sở Phương Mai (phường Kim Liên, thành phố Hà Nội). Ảnh: Website nhà trường

Phụ huynh thắc mắc về dự kiến lắp màn hình led

Phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, phụ huynh cho biết, ngày 27/10, họ nhận được thông báo từ ban đại diện cha mẹ học sinh trường rằng: “Với mong muốn nâng cao chất lượng và phong phú hơn về các hoạt động ngoại khóa của các con học sinh, cũng như các buổi sinh hoạt tập trung hàng tuần dưới sân trường, các ngày lễ Tết, ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường xin được kêu gọi các mạnh thường quân của các lớp và sự chung tay đóng góp của các bác phụ huynh toàn trường ủng hộ về tinh thần và kinh phí để chúng tôi thực hiện được việc lắp màn hình led lớn ngoài khu vực sân khấu của nhà trường”.

Phụ huynh cho biết, thông báo dự kiến kinh phí lắp màn hình led mà họ nhận được là 295.000.000 đồng. Tạm tính chia bình quân cho tổng số học sinh toàn trường là 1.161 học sinh, và chia về các khối theo số năm sử dụng thực tế của từng khối như sau:

Khối 6: 269 học sinh x 106.000 đồng x 4 năm sử dụng = 114.056.000 đồng

Khối 7: 243 học sinh x 106.000 đồng x 3 năm sử dụng = 77.274.000 đồng

Khối 8: 348 học sinh x 106.000 đồng x 2 năm sử dụng = 73.776.000 đồng

Khối 9: 301 học sinh x 106.000 đồng x 1 năm sử dụng = 31.906.000 đồng

Phụ huynh bày tỏ: “Mỗi gia đình có từ 2 đến 3 con đi học, cuộc sống mưu sinh còn nhiều khó khăn, trong khi phụ huynh lại phải chi trả những khoản tiền không hợp lý, thậm chí theo quy định là không phải đóng, như khoản dự kiến lắp màn hình led. Mỗi năm, học sinh chỉ tổ chức vài sự kiện, nhưng màn hình đặt ngoài trời phải chịu nắng gió, mưa bão, rồi học sinh lại phải đóng tiền sửa chữa, bảo dưỡng sẽ vô cùng lãng phí”.

Hơn nữa, phụ huynh băn khoăn, với số tiền dự kiến lắp màn hình led nêu trên, tại sao ban đại diện cha mẹ học sinh trường lại chia bình quân học sinh? Việc này có đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 10, Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nêu: “Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ; sau khi chi tiêu phải báo cáo công khai quyết toán kinh phí tại các cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp và các cuộc họp toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh”.

Bên cạnh đó, Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT cũng đã nhấn mạnh những nguyên tắc cơ bản trong việc tài trợ, đó là: Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo.

Thông báo dự kiến kinh phí lắp màn hình led là 295.000.000 đồng và đang tạm tính chia bình quân cho tổng số học sinh toàn trường là 1.161 học sinh. Ảnh: Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Thông báo dự kiến kinh phí lắp màn hình led là 295.000.000 đồng và đang tạm tính chia bình quân cho tổng số học sinh toàn trường là 1.161 học sinh. Ảnh: Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Để có thông tin khách quan, ngày 4/11, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với cô Phan Thị Thục Hạnh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phương Mai (Hà Nội).

Cô Hạnh cho biết, về việc dự kiến lắp màn hình led, cuối hè năm ngoái, phụ huynh có xin lắp nhưng nhà trường không đồng ý. Đến dịp khai giảng này, phụ huynh đề xuất tiếp việc lắp để thuận tiện hơn cho các em học sinh trong những hoạt động của nhà trường, nhưng trường vẫn chưa đồng ý vì thấy kinh phí quá lớn. Theo dự toán, một màn hình led cũng trị giá khoảng 1-2 trăm triệu, ngoài ra, thời điểm này nhiều phụ huynh còn khó khăn, cộng thêm vừa bão lũ nên trường không muốn gây phiền hà cho phụ huynh.

Về số tiền dự kiến để lắp màn hình led, cô Hạnh cho biết mình chưa nắm được thông tin cụ thể, bởi cuối hè năm ngoái và đầu năm nay, phụ huynh có ngỏ ý xin lắp nhưng chưa được sự đồng ý của ban giám hiệu. Do đó, cô không rõ về mức kinh phí cũng như cách thu chi, vì đây là hoạt động do ban đại diện cha mẹ học sinh tự vận động. Nếu phụ huynh có thực hiện việc đó thì cũng cần phải báo cáo rõ với Ban giám hiệu nhà trường.

“Nhà trường sẽ làm rõ thông tin này và làm việc lại với trưởng ban phụ huynh trường và trưởng ban đại diện của từng khối. Phụ huynh của trường rất nhiệt tình, muốn tạo điều kiện tốt cho các em học tập, tuy nhiên, sự nhiệt tình ấy đôi khi chưa được lan tỏa và hiểu rõ tới từng cá nhân phụ huynh, mà mới chỉ dừng ở phạm vi chung”, cô Hạnh thông tin.

Phụ huynh băn khoăn về các khoản thu chi với nội dung chi 20/10, chi 8/3, chi 20/11

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng phản ánh, theo bảng kế hoạch thu chi 2024-2025 của một lớp, có tiền chi cho khai giảng là 1.500.000 đồng; chi tiền điện nộp trả nhà trường 9 tháng lấy theo số năm 2023 là 2.500.000 đồng.

Đặc biệt, có nội dung Quà tri ân cho 4 ngày lễ: 20/10 + 20/11 + tết âm lịch + 8/3 với ghi chú “13 GV: 4 chính (T+V+A+KH) + 9 phụ” với số tiền là 14.300.000 đồng.

Bảng kế hoạch thu chi 2024-2025 có nhiều khoản khiến phụ huynh băn khoăn. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Bảng kế hoạch thu chi 2024-2025 có nhiều khoản khiến phụ huynh băn khoăn. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Ngoài ra, theo bảng danh sách thu của một lớp được phụ huynh cung cấp cũng có nội dung Tri ân 20/10 là 1.500.000 đồng.

Bảng danh sách thu cũng có nội dung tri ân 20/10, lễ khai giảng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.
Bảng danh sách thu cũng có nội dung tri ân 20/10, lễ khai giảng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp.

Trong ghi chú của danh sách thu này này có nêu: “Trong đó có các khoản chi phí như (1) tiền điện, (2) vệ sinh, (3) phô tô đề cương, (4) nộp về quỹ khối, (5) thi đấu bóng đá, (6) Got Talent, (7) chụp ảnh kỷ yếu, (8) quà tổng kết học kỳ là chí phí cố định phải chi trả theo kỳ. Trung bình tối thiểu học kỳ 1 là 620k/người”.

“Có một số khoản thu khiến phụ huynh chúng tôi rất băn khoăn như: tiền điện, tiền vệ sinh, tiền tri ân thầy cô quá nhiều (đặc biệt vào các dịp 8/3 và 20/10 cũng phải chi); rồi đến họp đầu năm, khai giảng, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, tổng kết năm học đều có khoản tri ân. Ngoài ra còn có tiền chi “Got Talent” không rõ quỹ gì nhưng năm nào cũng phải đóng”, phụ huynh bức xúc.

Liên quan đến vấn đề này, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phương Mai cho biết: “Nhà trường không thu những khoản như 20/11 hay 8/3 từ học sinh. Việc Ban phụ huynh từng lớp học làm việc với nhau ra sao, chi thế nào cho lớp, liên hoan ra sao thì họ phải có ghi chép thu chi rõ ràng và báo cáo đầy đủ lại với nhà trường. Vấn đề này nhà trường sẽ hỏi cụ thể lại đại diện của lớp cũng như đại diện phụ huynh của lớp”.

Về quỹ “Got Talent”, cô Hạnh cho biết, khoản này do Ban phụ huynh nhà trường ủng hộ, nhằm hỗ trợ các hoạt động như thuê màn hình led, thảm sân khấu… trong khoảng 3-5 tiếng cho ngày diễn ra cuộc thi “Got Talent” của trường. Việc này hoàn toàn do Ban phụ huynh đứng ra thực hiện và tặng cho nhà trường, còn phía nhà trường không kêu gọi hay thu bất kỳ khoản tiền nào từ phụ huynh cho hoạt động này.

Thanh Thúy