Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trung học phổ thông

29/06/2021 18:30
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh có điểm chuẩn cao nhất là 54.75 điểm, còn trường có điểm chuẩn thấp nhất là 32.25 điểm.

Chiều ngày 29/6, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã ký thông báo điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.

13.253 thí sinh đăng kí dự thi vào 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn và 1.058 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: AN

13.253 thí sinh đăng kí dự thi vào 21 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn và 1.058 thí sinh đăng kí dự thi vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Ảnh: AN

Cụ thể, đối với điểm chuẩn vào lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn thì điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp (không xét học sinh có điểm liệt) để tuyển đủ chỉ tiêu cho từng môn chuyên.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng mà có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau và không thể tuyển hết thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự sau đây:

Có điểm thi môn chuyên cao hơn; Có giải thi học sinh giỏi lớp 9 (môn chuyên) cao hơn; Có điểm trung bình môn chuyên năm học lớp 9 cao hơn.

Tổng số học sinh được tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, năm học 2021-2022 là 300 học sinh. Trong đó tổng số học sinh Đà Nẵng được tuyển: 289 học sinh, tổng số học sinh Quảng Nam được tuyển: 11 học sinh.

Điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh từng môn như sau:

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021-2022. Ảnh: AN

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2021-2022. Ảnh: AN

Đối với môn Ngữ văn, xét tuyển thí sinh đạt điểm chuẩn từ 41.88 điểm trở lên. Tại mức điểm 41.88 thí sinh phải có điểm môn chuyên từ 6.0 trở lên và có giải học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp thành phố.

Đối với điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập thì điểm xét tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập theo điểm xét tuyển từ cao xuống thấp (không xét học sinh có điểm liệt), thứ tự xét tuyển như sau:

Xét các trường hợp đề nghị tuyển thẳng; Xét tuyển vào lớp Tiếng Nhật, lớp Tiếng Hàn; Xét tuyển vào các trườngtrung học phổ thông công lập, xét tuyển nguyện vọng trước, nếu không trúng tuyển thì xét đến nguyện vọng 2. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng 2.

Tổng số học sinh được xét tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 là 10.498 học sinh (không bao gồm 300 học sinh tuyển vào Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn).

Điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh cụ thể từng trường như sau:

Điểm chuẩn cụ thể vào các Trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: AN

Điểm chuẩn cụ thể vào các Trường trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng. Ảnh: AN

AN NGUYÊN